Doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn gây ô nhiễm môi trường

Chủ Nhật, 24/10/2021, 10:37

Thời gian qua, cán bộ chính quyền và người dân xã Phú Gia, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đều bức xúc trước tình trạng trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty CP Liên doanh vật liệu xây dựng Bảo Nguyên (gọi tắt là Công ty Bảo Nguyên, trụ sở đóng tại Thừa Thiên-Huế) gây ô nhiễm môi trường khiến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư gặp nhiều khó khăn.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Bảo Nguyên tọa lạc trên khu đất rộng ở thôn Diêm Tụ, xã Phú Gia, nằm cạnh đường giao thông và cách khu vực dân cư sinh sống chỉ hơn 100m. Sau khi nhận được phản ảnh trang trại này gây ô nhiễm môi trường, giữa tháng 10/2021, chúng tôi đến xã Phú Gia và được một cán bộ xã dẫn đến hiện trường.

Thú thật, dù chỉ đứng bên ngoài tường rào, song chúng tôi đã chịu không nổi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trang trại. Anh cán bộ xã cho hay, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường, song sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

buc_xuc_copy-1635046900452.jpg
Trang trại của Công ty Bảo Nguyên tổ chức nuôi lợn quy mô lớn song chưa có biện pháp bảo vệ môi trường.

Thấy chúng tôi, một số người dân sống gần đó cũng chạy đến bức xúc nói rằng, từ lúc trang trại của Công ty Bảo Nguyên đi vào hoạt động chăn nuôi lợn với quy mô lớn thì ô nhiễm mùi hôi càng trầm trọng. Những lúc trời có gió mạnh, mùi hôi nồng nặc phát tán trên cả một vùng rộng lớn đến ngột ngạt, nhức đầu, khiến cuộc sống bình thường của họ bị đảo lộn. Vì vậy, họ rất mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại lợn gây ra, song chờ mãi tình hình vẫn không thay đổi...

Ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết, trang trại của Công ty Bảo Nguyên có quy mô 5,7ha, hiện đang thả nuôi khoảng 1.700 con lợn các loại. Trang trại này trước đây do một doanh nghiệp khác xây dựng nhưng khi chưa thả nuôi lợn thì sang nhượng lại cho Công ty Bảo Nguyên. Thời gian qua, UBND xã Phú Gia đã nhiều lần yêu cầu Công ty Bảo Nguyên cung cấp các hồ sơ, thủ  tục pháp lý liên quan đến hoạt động chăn nuôi lợn tại trang trại, nhưng đến nay phía doanh nghiệp này chưa cung cấp. Trước đó, ngày 8/11/2020, đoàn kiểm tra của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp UBND xã Phú Gia từng tiến hành kiểm tra hoạt động chăn nuôi lợn tại trang trại.

Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp chưa có các giấy tờ, thủ tục liên quan đến chăn nuôi lợn tại trang trại. Đoàn kiểm tra yêu cầu phía doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến trang trại, đồng thời khi nhập lợn về nuôi phải khai báo với chính quyền, thực hiện kiểm dịch hợp lệ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bảo Nguyên, phân bua rằng, trang trại tại xã Phú Gia được Công ty Bảo Nguyên nhận chuyển nhượng lại từ một doanh nghiệp khác và triển khai chăn nuôi lợn từ hơn 1 năm nay. Hiện trang trại không kinh doanh gì trái so với hồ sơ của chủ sở hữu trước đây. Do trang trại đang trong quá trình sang tên đổi chủ nên doanh nghiệp chưa thực hiện được các thủ tục liên quan, trong đó có thủ tục về bảo vệ môi trường(?)…

Mới đây, ngày 10/10, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Công an huyện Phú Vang và UBND xã Phú Gia tiến hành kiểm tra trang trại và làm việc với đại diện Công ty Bảo Nguyên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty Bảo Nguyên chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định, chưa cung cấp được hợp đồng thuê đất và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Diêm Tụ, xã Phú Gia. Trang trại này đã hoạt động chăn nuôi trong thời gian khá dài nhưng chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường. Đặc biệt, mùi hôi từ trang trại phát tán ra ngoài môi trường đã làm ảnh hưởng đến người dân, nhất là khoảng 15 hộ dân sống cách trang trại khoảng 100m.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng CSMT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Công ty Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường, thú y đối với trang trại của doanh nghiệp này. Đồng thời, phải liên hệ với đơn vị chức năng tiến hành quan trắc môi trường, đánh giá thông số mùi hôi. Đại diện Phòng CSMT Công an tỉnh cho rằng, trên cơ sở kết quả buổi làm việc và những sai phạm tại trang trại chăn nuôi của Công ty Bảo Nguyên, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đại diện Công an huyện Phú Vang cũng nhấn mạnh, Công ty Bảo Nguyên thực hiện các thủ tục pháp lý quá chậm mặc dù trang trại đã đi vào hoạt động chăn nuôi gần 1 năm. Với những tồn tại đã ghi nhận, Công an huyện Phú Vang sẽ phối hợp với Phòng CSMT xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Bảo Nguyên cam kết trong thời hạn 1 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục về đăng ký kinh doanh, thuê đất, bảo vệ môi trường, điều kiện thú y. Về việc không thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động, đại diện Công ty Bảo Nguyên cam kết sẽ tiến hành trong tháng 10/2021…    

Hải Lan
.
.
.