Yêu cầu hoàn thổ, cải tạo môi trường các mỏ đá đã hết hạn khai thác

Thứ Năm, 15/04/2021, 08:00
Thông tin của Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn huyện Hòa Vang có 28 mỏ khai thác đất, đá đã hết thời gian hiệu lực cấp phép khai thác, tức là đã đóng cửa mỏ, nhưng hầu hết các mỏ này chưa thực hiện công tác khôi phục, hoàn thổ, cải tạo môi trường sinh thái… Đáng chú ý, có không ít mỏ vẫn còn tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.


Trung tuần tháng 4/2021, chúng tôi về lại các thôn Phước Thuận và Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (Hòa Vang) và được ông Đinh Ngọc Ngô, nguyên cán bộ Ban Chủ nhiệm HTX Hòa Nhơn 2 cho hay, hai thôn này hiện đã sát nhập vào một thôn, với hơn 300 hộ dân, chủ yếu làm nông nghiệp. Thế nhưng, hơn 65ha ruộng lúa và màu nay chỉ còn chưa đầy 30ha và cũng chỉ trồng được một vụ Đông Xuân, vì nguồn nước bị đất, đá vùi lấp.

Nguyên do cũng vì các mỏ khai thác đất, đá quanh thôn. Đó là chưa kể con đường của thôn chỉ có 800m mà làm 3 năm chưa xong, vì hôm trước đơn vị thi công đổ đá rải cấp phối xuống là hôm sau xe tải lại cày nát lên. Ngày nắng nóng, xe tải chở đất, đá chạy trên tuyến đường này cuốn bụi mù trời; rồi bụi từ các mỏ đá bay khắp làng khiến nhiều người già, trẻ em mắc bệnh đường hô hấp…

Các mỏ khai thác, chế biến đá ở núi Phước Thuận.

Cũng theo lời ông Ngô, xung quanh thôn có 8 mỏ khai thác, chế biến đá đều đã hết hạn khai thác từ cuối năm 2020, như các mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân Dũng Thoa; Cầu đường 2; Công ty TNHH Miền Nam; Công ty Huỳnh Sơn; Công ty Công trình đô thị; mỏ đá Đỗ Hữu Minh; Xí nghiệp 33; Công ty CP Chu Lai; mỏ đá Huỳnh May…

Thế nhưng mấy tháng gần đây có nhiều mỏ hoạt động trở lại, xe tải chở đá chạy ầm ầm ngày đêm.   

Ông Ngô và bà con trong thôn đưa chúng tôi ra chân núi Phước Thuận. Tại đây, 8 mỏ đá tạo thành một hình vòng cung bao quanh thôn. Việc khai thác đá đã khiến bồi lấp gần 40ha ruộng của người dân, lấp kín dòng suối Phước Thuận khiến cả vùng khô khốc, ô nhiễm…

“Mấy năm qua, bà con trong thôn đã kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được các ngành chức năng và doanh nghiệp khai thác đá giải quyết rốt ráo. Năm 2019, những hộ dân bị mất đất sản xuất có được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/500m2; còn việc cải tạo, hoàn thổ lại ruộng đất chưa thấy nói gì”, ông Ngô bức xúc nói.

Qua tìm hiểu được biết, mới đây, vào đầu tháng 4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 03 ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong các ý kiến của các ngành chức năng, lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũng đã nêu về vấn đề, trên địa bàn huyện Hòa Vang đang tồn tại 28 mỏ đất, đá đã hết hạn khai thác, nhưng chưa phục hồi hoàn thổ, cải tạo môi trường.

Vấn đề này đã được Bí Thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng rất quan tâm, sẽ có kế hoạch kiểm tra thực tế để có hướng giải quyết. Người dân các địa phương sống xung quanh núi Phước Thuận rất mong chính quyền và ngành chức năng sớm vào cuộc giải quyết. Đặc biệt, nếu có tình trạng đã hết phép khai thác song doanh nghiệp vẫn cố tình khai thác “chui” thì cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản…

Hồng Thanh
.
.
.