Xử lý tình trạng lợn chết quẳng xuống sông gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 01/05/2017, 11:24
Trong vài ngày trở lại đây, trên sông Nậm Thi thuộc khu vực xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) lại xuất hiện tình trạng lợn chết bị quẳng xuống sông, trôi dạt vào những khúc sông cạn trên địa bàn, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Điều đáng nói là khúc sông này nằm ngay gần Nhà máy nước Lào Cai, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho 2/3 dân số của TP Lào Cai.

Trước đó, dịp trước Tết Nguyên đán 2017, trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đã từng xuất hiện tình trạng lợn chết vứt bữa bãi ven đường gây ô nhiễm môi trường và đã được nhiều phương tiện truyền thông đại chúng thông tin.

Trước tình hình đó, từ ngày 25-2, tỉnh Lào Cai đã giao cho Công ty TNHH Tổng hợp Minh Đức đứng ra tổ chức sắp xếp chỗ đỗ cho các xe chở lợn của tư thương ở dưới xuôi vào bãi tập kết trước khi xuất khẩu. Doanh nghiệp này được chỉ định chịu trách nhiệm những vấn đề về môi trường ở bãi tập kết chung, chôn lấp lợn chết đúng quy định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y địa phương.

Việc chôn lấp hoàn toàn miễn phí và chịu sự giám sát của cán bộ thú y. Tính từ ngày 25-2 đến nay, doanh nghiệp đã phải thuê đất để chôn lấp theo quy định hơn 300 con lợn. Nhờ đó, tình trạng lợn chết bị vứt bừa bãi bên đường và trên sông đã giảm tối đa và nhận được sự đồng thuận của nhiều tư thương xuất khẩu lợn qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc lợn chết bị quẳng xuống sông lại rộ lên trong khoảng một tuần trở lại đây, nhưng theo đại diện Công ty Minh Đức thì số lợn chết bị vứt ra sông vừa qua không phải của các tư thương có hàng tập kết tại bến của doanh nghiệp này trước khi xuất khẩu. Một số người dân địa phương phán đoán có thể số lợn chết bị quẳng xuống sông từ phía trên của sông Nậm Thi và trôi dạt về khu vực xã Bản Phiệt.

Trước thông tin này, ông Phạm Bá Uyên, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai cho biết, sẽ khẩn trương cho lực lượng kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp thu gom để sớm xử lý, không để ô nhiễm môi trường, không để phát sinh thành điểm nóng.

Uyên Minh
.
.
.