Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng Báo CAND đã phản ánh

Chủ Nhật, 09/09/2018, 09:12
Ngày 8-9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu 270, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, sau khi Báo CAND có bài “Rừng thông Lâm Đồng tiếp tục bị tàn phá” đăng ngày 4-9.


Một nguồn tin cho biết, sau khi Báo CAND có bài viết phản ánh, ngày 6-9, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm các đối tượng đã cưa hạ thông tại khu vực này. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định việc cưa phá thông là để lấn chiếm đất rừng, được thực hiện bởi một nhóm “xã hội đen”. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương trồng lại diện tích rừng thông bị phá ngay trong tháng này.

Rừng thông tại tiểu khu 270, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà bị tàn phá.

Cùng ngày, ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà xác nhận, địa phương tiếp tục phát hiện một vụ phá thông hơn 20 năm tuổi tại thôn 4, xã Gia Lâm, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban. 

Từ đầu năm tới nay, vị trí này đã xảy ra nhiều vụ hủy hoại rừng thông với 97 cây bị cưa hạ. Đơn vị chủ rừng đã tiến hành trồng lại thông nhưng đều bị các đối tượng nhổ phá ngay sau đó.

K.L.
.
.
.