Vụ tàn sát rừng thông ở Lâm Đồng có bàn tay “xã hội đen”

Thứ Tư, 05/09/2018, 17:07
Bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng phá rừng thuộc băng nhóm “xã hội đen” có từ 10-20 người, thực hiện phá rừng có tổ chức mục đích là chiếm đoạt đất.

Ngày 5-9, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, làm rõ số lượng lâm sản và diện tích rừng bị thiệt hại tại lô n và lô b, khoảnh 4, tiểu khu 270, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. 

Tại lô n, cơ quan chức năng xác định lâm sản bị thiệt hại là hơn 9m3, chủng loại thông ba lá, diện tích rừng bị phá là 488m2. 

Tại lô b, do các cây gỗ bị cưa 1/2 có nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng tới tính mạng con người nên lực lượng chức năng chưa thể đo trữ lượng gỗ bị thiệt hại. Tuy nhiên, theo thống kê có 30 cây thông đường kính gốc từ 30-45cm đã bị cưa 1/2 gốc, diện tích rừng bị thiệt hại là 721m2. 

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, tình trạng phá rừng ở thị trấn Nam Ban rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến ANTT, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lực lượng quản lý bảo vệ rừng. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, qua báo cáo nhanh từ Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, cả hai vụ việc trên có tính chất rất nghiêm trọng. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tàn phá rừng thông có bàn tay của "xã hội đen"

Theo ông Thanh, bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng phá rừng thuộc băng nhóm “xã hội đen” có từ 10-20 người, thực hiện phá rừng có tổ chức mục đích là chiếm đoạt đất. Khi bị phát hiện, các đối tượng này đã có hành vi khống chế, đe dọa người dân và lực lượng quản lý bảo vệ rừng. 

Trước đó, Báo CAND có bài “Rừng thông ở Lâm Đồng bị tàn phá dữ dội”. Ngay khi báo đăng, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thông hơn 30 năm tuổi bị cưa hạ hàng loạt
Khắc Lịch
.
.
.