Nhà hỏa táng xây dựng dở dang, bỏ hoang 13 năm

Chủ Nhật, 14/10/2018, 07:43
Công trình nhà hỏa táng được khởi công xây dựng từ năm 2005, với mục đích giải quyết áp lực về nơi an táng người chết, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo mỹ quan đô thị Hội An. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được vài hạng mục thì công trình dừng cho đến nay, cỏ cây mọc um tùm...

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, do công trình nhà hỏa táng bị bỏ hoang nhiều năm nên các hạng mục khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng, nhà tưởng niệm, sân đường nội bộ, hồ nước, trạm cấp gas… bị hư hỏng. Nhiều đoạn mái tôn bị gió thổi bay, nhiều mảnh tường bê tông bị bong tróc, rêu phủ kín. Các đường ống dẫn nước bị những kẻ trộm cắp đào bới lấy hết thiết bị. Nhiều công trình phụ cũng hư hỏng, cỏ cây mọc um tùm. Vì công trình bỏ hoang nên người dân tận dụng để đốt rác, cất giữ vòng hoa. 

Công trình nhà hỏa táng Cẩm Hà bị bỏ hoang nhiều năm nay, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Hữu Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An trao đổi cho hay, công trình nhà hỏa táng ở Cẩm Hà được tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào tháng 11-2004, có diện tích gần 2ha, với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng. 

Dự án này do đơn vị của ông làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam đảm nhận phần thi công xây lắp, Công ty Thương mại Dịch vụ Anh Thăng đảm nhận phần cung cấp lò hỏa táng và các thiết bị hỗ trợ kèm theo. 

Đến tháng 9-2005, dự án này được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 12-2006. Tuy nhiên, do đơn vị thi công xây dựng không đảm bảo tiến độ nên nhiều năm qua bỏ hoang gây lãng phí. 

“Hiện giờ muốn triển khai xây dựng lại công trình trên phải làm văn bản quyết toán với đơn vị thi công này nhưng họ vẫn chậm trễ. Chúng tôi rất muốn bàn giao lại cho Ban Quản lý dự án công trình TP Hội An làm chủ đầu tư, ngoài ra TP Hội An cũng muốn triển khai lại công trình này bằng nguồn xã hội hóa”, ông Hữu bày tỏ.

PV
.
.
.