Pháo nổ đang âm thầm "đổ bộ" Quảng Ninh

Thứ Năm, 14/01/2016, 08:20
Những ngày cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại Quảng Ninh diễn biến phức tạp. Hình thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và rất khó phát hiện...


Trên tuyến đường biên dài hàng trăm km, các đối tượng câu kết với người Trung Quốc, người dân sống ở khu vực biên giới vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, thẩm lậu pháo qua các đường mòn lối mở rồi xé lẻ, vận chuyển bằng môtô, xe tải nhỏ, xe khách chạy tuyến Móng Cái đi các tỉnh nội địa. Trên xe, các đối tượng gia cố hầm vách, ngóc ngách cất giấu pháo. Lực lượng chức năng liêp tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép tuồn vào nội địa.

Khoảng 14h30 ngày 11-1, tại km142+200, QL18A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 15kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm trên, lực lượng Công an kiểm tra xe khách BKS 15B - 014.43, do lái xe Đào Khắc Dũng, 36 tuổi, trú tại xã Tiên Trung, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 1 thùng cát tông chứa 15kg pháo trứng, pháo bánh và pháo dàn. 

Theo kết quả xác minh, số pháo trên là của Phạm Văn Đồng, SN 1988, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng là hành khách đi trên xe. Đồng khai nhận, trước đó mua số pháo trên tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với giá 1,1 triệu đồng mang về quê tiêu thụ. Đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an TP Cẩm Phả xử lý theo quy định. 

Một đối tượng buôn lậu pháo nổ và tang vật.

Khoảng 17h30 ngày 11-1, tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Tổ công tác Cảnh sát hình sự, Công an TP Uông Bí kiểm tra, phát hiện phía sau xe taxi BKS 15A-15928 có 74kg pháo. Đối tượng điều khiển phương tiện trên là Bùi Văn Đặng, 36 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Qua xác minh, 2 đối tượng trên xe thuê Đặng vận chuyển pháo là Vũ Văn Đại, 32 tuổi, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí và Phạm Văn Thức, 31 tuổi, trú tại Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Mở rộng điều tra, Công an TP Uông Bí bắt giữ đối tượng liên quan là Vũ Mạnh Thắng, 40 tuổi, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng thu giữ hơn 6kg pháo. 

Hiện, Công an TP Uông Bí đã tạm giữ hình sự các đối tượng Vũ Văn Đại, Phạm Văn Thức và Bùi Văn Đặng; bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Mạnh Thắng để điều tra làm rõ về các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đáng chú ý, tối 10-1, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ trên 1,5 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất. 

Theo đó, vào 21h55 ngày 10-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều kiểm tra nhà đối tượng Hoàng Đình Du (68 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều), phát hiện và thu giữ trên 1,5 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất gồm: pháo dàn, pháo hoa và pháo trứng. 

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt khẩn cấp đồng phạm của Du là Vũ Văn Điền (39 tuổi, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Theo lời khai nhận ban đầu của Điền và Du, toàn bộ số pháo trên từ Trung Quốc được vận chuyển và tập kết tại Đông Triều, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Theo Công an Quảng Ninh, để triệt phá thành công đường dây buôn pháo lậu “khủng” này, các trinh sát nắm tình hình, theo dõi hoạt động của các đối tượng trong thời gian 15 ngày. Hiện, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo từ Trung Quốc về các tỉnh nội địa tiêu thụ đang tiếp tục được Công an Quảng Ninh mở rộng điều tra.

Là tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc, Quảng Ninh có các cửa khẩu, cảng biển quốc tế và nhiều điểm giao thương hàng hóa nên hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn. Trên đất liền, lợi dụng tình hình tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc kéo dài, địa bàn phức tạp, nhỏ hẹp, nhiều khu vực không có rào chắn, các đối tượng buôn lậu tập kết hàng tại khu vực giáp ranh biên giới, khi có điều kiện thuận lợi thì đưa hàng qua các đường mòn vào các khu vực chợ, khu vực dân cư sát biên giới… Trên tuyến biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ninh triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; thường xuyên nắm tình hình thông tin, không để hình thành tập kết hàng hóa nóng trên địa bàn; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các khu vực như chợ, bến bãi có dấu hiệu xảy ra các vụ buôn lậu… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật đến các doanh nghiệp, cư dân địa phương, cư dân giáp biên…

Đăng Hùng
.
.
.