Kiên quyết ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã

Thứ Năm, 02/04/2020, 09:02
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp của tỉnh hiện có hơn 348.789ha, trong đó diện tích đất có rừng 311.051ha, gồm rừng tự nhiên 211.376ha và 99.674ha rừng trồng.

Nhờ diện tích rừng trồng lớn nên hoạt động sản xuất các ngành nghề liên quan đến lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần tạo sinh kế, giúp nhiều hộ dân ở vùng miền núi ổn định cuộc sống và thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng người dân phá rừng tự nhiên lấy đất sản xuất; “lâm tặc” đốn hạ rừng lấy gỗ, tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng (BVR) vẫn còn xảy ra…

Ông Trần Văn Lộc, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH) Bắc Hải Vân, cho biết, rừng Bắc Hải Vân thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, có diện tích 10.500ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 3.250ha, do đó, từ tháng 12/20019, đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quy hoạch chuyển đổi sang rừng đặc dụng.

Với diện tích rừng rộng lớn, trải dài từ đèo Phước Tượng đến đèo Hải Vân, rùng Hải Vân có hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng, là nơi sinh sống, trú ẩn của rất nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm; trong đó có khỉ mặt đỏ, voọc ngũ sắc (tên khoa học Pygathrix nemaeus, thuộc Sách Đỏ Việt Nam và thế giới) cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Thế nhưng, khu rừng này luôn bị “lâm tặc” lén lút phá hoại, săn bắt động vật hoang dã quý hiếm…

Mới đây, ngày 17/3, lực lượng Ban quản lý RPH Bắc Hải Vân tuần tra tại khoảnh 5, tiểu khu 252, thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô, phát hiện, thu giữ 45 bẫy kẹp do các đối tượng lắp đặt để bẫy động vật hoang dã.

Khi thấy tại vị trí này còn nhiều bẫy kẹp chưa được tháo gỡ, sáng 18/3, anh Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội BVR chuyên trách, cùng 2 thành viên của Đội là Trần Văn Bình và Nguyễn Minh Khoa tiếp tục tuần tra, thu giữa thêm 19 bẫy kẹp. Song khi họ tuần tra thì 3 chiếc xe máy của họ dựng ở bìa rừng bị đốt cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Cùng lúc này, phát hiện Nguyễn Hùng, Trần Thị Lực (vợ Hùng) và Trần Trọng Lanh (con rể Hùng) mang theo 2 con sóc và một số bẫy kẹp đi ra khỏi rừng  nên họ bắt giữ giao Công an huyện Phú Lộc xử lý. Trước đó, khi đang làm việc tại trụ sở Ban Quản lý RPH Bắc Hải Vân, anh Lương cũng bị đối tượng Lê Hưng (25 tuổi, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) dùng dao hăm dọa và ném 2 viên gạch bê tông lát sân vào mặt gây thương tích phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, với tỷ lệ thương tích 21%.

Qua điều tra, Công an huyện Phú Lộc xác định, nguyên nhân vụ việc là do Hưng thù tức lực lượng BVR đã thu giữ nhiều bẫy động vật rừng của gia đình Hưng. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hưng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại địa bàn huyện A Lưới, thời gian gần đây lực lượng Hạt Kiểm lâm A Lưới cũng tuần tra bắt giữ 11 phương tiện vận chuyển gỗ trái phép, trong đó phần lớn là xe mô tô độ chế, không gắn biển kiểm soát. Ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới cho biết, khi bị thu giữ phương tiện, các đối tượng hung hãn chống đối, đe dọa, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Mới đây, khi bị kiểm lâm truy đuổi, một nhóm “lâm tặc” đã bỏ lại xe máy, gỗ lậu lại và tẩu thoát. Trong lúc, lực lượng kiểm lâm đo đạc số gỗ trên thì có 2 đối tượng đi xe máy đến chửi bới, thách thức và hành hung anh Đoàn Văn Tuấn, Đội trưởng Đội BVR chuyên trách.

Tương tự, lực lượng Trạm Kiểm lâm Hương Lộc, thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã, tuần tra tiểu khu 416, phát hiện 5 đối tượng đang cưa, đốn hạ 2 cây gỗ gõ nên vây bắt được 1 đối tượng. Sau đó 4 đối tượng “lâm tặc” quay lại dùng đá, cành cây và rựa tấn công tổ kiểm lâm. Do bị ngã, kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn (28 tuổi) bị các đối tượng dùng cành cây đánh dã man, gây đa chấn thương, gãy cổ chân…

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị làm nhiệm vụ BVR đã tuần tra, truy quét, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vi phạm lâm luật. Tuy nhiên, do diện tích rừng rộng, trong khi lực lượng BVR còn mỏng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn thiếu, nên tình trạng người dân xâm hại rừng, săn bắt động vật hoang dã; đặc biệt là nạn “lâm tặc” phá rừng vẫn còn xảy ra.

Để ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền các địa phương trong công tác tuần tra BVR, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...

Anh Khoa
.
.
.