Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Thứ Sáu, 07/09/2018, 19:12
Chiều 7-9, Ban thường vụ Huyện ủy Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, hiện là Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Lộc.

Theo đó, căn cứ vào kết luận thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Lộc, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện này đã thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Hữu Phúc. 

Ngoài khai trừ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc còn có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng phòng LĐTBXH của ông Phúc, đồng thời chuyển hồ sơ về sai phạm của ông Phúc cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như Báo CAND phản ánh, nhiều hộ dân ở xã Lộc Tiến có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về những sai phạm của ông Hồ Hữu Phúc trong thời kỳ còn giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. 

Ông Hồ Hữu Phúc có nhiều sai phạm liên quan đến đất đai trong thời kỳ còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến bị khai trừ Đảng. (Ảnh V.N).

Cụ thể, ông Phúc đã hợp thức hóa việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nhằm chiếm đoạt nhiều lô đất nông nghiệp trong diện tích đất hơn 105.000m2 ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến. Đây là khu đất được UBND huyện Phú Lộc giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) từ năm 1998 để khai hoang trồng mía.

Trên cơ sở đơn tố cáo, qua công tác thanh tra, UBND huyện Phú Lộc phát hiện, ông Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự ý kê khai 22 thửa đất ở thôn Tam Vị. Sau đó người này đã tự ý xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, tự lập hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ không đúng đối tượng theo quy định đối với 13 lô đất rồi giao cho nhiều người, trong đó có người thân và bạn bè.

Ngay sau đó, UBND huyện Phú Lộc đã kiến nghị Ban thường vụ Huyện ủy huyện Phú Lộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông Hồ Hữu Phúc đúng theo quy định pháp luật.


Anh Khoa
.
.
.