Hồi âm bài báo “Cần có đánh giá khoa học việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ”

Chủ Nhật, 24/04/2016, 08:58
Báo CAND đã có bài viết “Cần có đánh giá khoa học việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ”, phản ánh tình trạng hàng trăm hộ dân ở Lăng Cô phát triển ồ ạt nghề nuôi hàu ở khu vực đầm Lập An, vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, có thông tin đồn thổi, việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ, hàu sẽ bị nhiễm độc, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí mắc bệnh ung thư đã khiến người nuôi hàu rơi vào cảnh điêu đứng, dù trước đó chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu, đánh giá nào về vấn đề này. 

Ngày 23-4, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có chỉ đạo đơn vị nhanh chóng làm rõ thông tin trên để tránh gây thiệt hại cho người dân. Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lấy mẫu hàu nuôi ở vùng Lập An để gửi đến các cơ quan chức năng nhằm nghiên cứu, làm rõ.

Nếu kết quả hàu nuôi bằng lốp xe cũ có chứa chất gây hại cho sức khỏe con người thì sẽ yêu cầu dẹp bỏ; ngược lại sẽ quy hoạch lại vùng nuôi hàu để bảo vệ môi trường.

A. Khoa
.
.
.