Công an phường Kim Liên đã vào cuộc, “dẹp” vi phạm

Thứ Bảy, 14/04/2018, 09:20
Sau khi bài viết “Nhiều nơi ở Hà Nội chưa quyết liệt lập lại trật tự đô thị” được đăng tải trên Báo CAND, chính quyền, Công an phường Kim Liên đã chỉ đạo các Tổ công tác tuần tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Bài viết “Nhiều nơi ở Hà Nội chưa quyết liệt lập lại trật tự đô thị” phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sân chơi khu tập thể trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) để kinh doanh nước giải khát, quán nhậu gây mất mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Ngày 13-4, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Đặng Trần Vũ – Phó trưởng Công an phường Kim Liên cho biết, sau khi Báo CAND có bài viết phản ánh, Công an phường đã tham mưu UBND phường tổ chức họp Tổ dân phố, yêu cầu các hộ dân không kinh doanh trong khuôn viên sân chơi; đồng thời, Công an phường đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, cho 8 hộ kinh doanh ở mặt ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch ký cam kết “không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, gây mất an ninh trật tự”.

Trong biên bản cam kết nêu rõ: “Nếu cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử lý, thu giữ, tiêu hủy toàn bộ các dụng cụ, bàn ghế, biển bảng… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”. Mặt khác, để tránh tình trạng “nhờn luật”, hằng ngày, nhất là vào thời điểm sáng, trưa, tối – quãng thời gian dễ phát sinh hoạt động kinh doanh quán nhậu, nước giải khát, đều có một Tổ công tác gồm 1 đồng chí cán bộ Công an phường và 2 đồng chí Tự quản làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Cần duy trì việc đảm bảo trật tự đô thị trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch.

Cùng với đó, tại khu vực sân chơi trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Công an phường đã tham mưu UBND phường yêu cầu Tổ dân phố bố trí lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cố tình vi phạm, Công an phường sẽ cương quyết xử lý.

10h30 ngày 13-4, trở lại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi ghi nhận tình hình trật tự đô thị nơi đây đã có sự chuyển biến tích cực. Hình ảnh các hàng quán nhậu, giải khát kê bàn ghế, để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh hoanh gây mất an ninh trật tự đã không còn. Đáng chú ý, hàng chục chiếc bàn ghế phục vụ thực khách vốn thường nằm chình ình trong khuôn viên sân chơi khu tập thể trong con ngõ này đã nhường chỗ cho sự thông thoáng.

Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Công an phường Kim Liên, Tổ trưởng Tổ công tác đang làm nhiệm vụ nơi đây cho hay, Tổ công tác bắt đầu làm nhiệm vụ từ 6h30 và ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch là một trong những điểm mà Tổ công tác tập trung nhắc nhở, ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tái diễn.

Để tránh tình trạng xử lý theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, vi phạm về trật tự đô thị sau một thời gian lại xuất hiện, thiết nghĩ Công an phường Kim Liên cũng như các đơn vị chức năng cần tiếp tục duy trì việc tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có như vậy, việc triển khai Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 ngày 16-3-2018 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), TTĐT trên địa bàn thành phố năm 2018 mới đem lại hiệu quả cao, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Trần Huy
.
.
.