Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân giật điện 2 vợ chồng thương vong

Thứ Tư, 12/12/2018, 16:16
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 9628/UBND-QLĐTư yêu cầu Ban quản lí các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ban đầu và biện pháp khắc phục hậu quả vụ việc hai vợ chồng bị điện giật thương vong.

Ngày 12-12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 9628/UBND-QLĐTư yêu cầu Ban quản lí các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ban đầu và biện pháp khắc phục hậu quả vụ việc hai vợ chồng bị điện giật thương vong. Báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước ngày 12-12. Ông Thơ cũng giao Sở Công thương kiểm tra, xử lí các nội dung liên quan đến chức năng quản lí Nhà nước, báo cáo về UBND TP.

Nguyên nhân thương vong của vợ chồng anh Huy – chị Trâm là do 1 sợi cáp điện màu đen dài khoảng 20 mét móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn (đường 7,5m) theo hướng từ Đông sang Tây.

Trước đó, vào 18h50 tối ngày 10-12, xe tay ga AirBlade màu đỏ mang BKS 43D1-032.2X do anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, ngụ 250 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển chở theo vợ là chị Trần Huệ Trâm (28 tuổi) ngồi phía sau lưu thông trên tuyến đường Bắc Sơn ra đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 1A), thuộc địa bàn phường Hoà An. 

Khi xe chạy đến khu vực trước chợ Hòa An, do không nhìn thấy đường dây điện dân sinh bắt ngang đang lòng thòng cách mặt đường khoảng 1m nên 2 vợ chồng anh Huy chị Trâm đi trên xe tay ga bất ngờ bị điện giật sau khi vướng vào đường dây điện phía trên. 

Sau khi bị điện giật, anh Huy tử vong tại chỗ, còn chị Trâm bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy đi phía sau cũng bị vướng vào đường dây điện, gây điện giật nhưng không bị thương do xử lý nhanh. 

Được biết, hoàn cảnh đôi vợ chồng nạn nhân rất thương tâm. Vụ tai nạn giật điện thương tâm nay không chỉ tước đi sinh mạng của anh Trương Vũ Huy, mà hiện người vợ đang bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện, còn đứa con nhỏ 7 tháng tuổi thiếu thốn người chăm sóc.

Công văn chỉ đạo của chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng  yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện làm 2 người thương vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (Điện lực Đà Nẵng) cho biết: Nguyên nhân thương vong của vợ chồng anh Huy – chị Trâm là do 1 sợi cáp điện màu đen dài khoảng 20 mét móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn (đường 7,5m) theo hướng từ Đông sang Tây. 

Đại diện Công ty Quản lý điện chiếu sáng cũng đã xác nhận: Đây là sợi dây chiếu sáng được cấp cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, sau đó Công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên. Sợi dây này, khi hệ thống chiếu sáng tắt thì không có điện.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ban ngày đã có người kéo băng dây điện này ngang đường để cảnh báo khu vực ngập nước. Buổi tối, khi hệ thống chiếu sáng hoạt động, sợi dây dẫn điện, gây nên sự việc thương tâm trên. Cũng theo Ban quản lý này,  hiện đơn vị đang hoàn chỉnh văn bản để báo cáo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và sẽ thông tin đến báo chí về toàn bộ quy trình, nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ việc.  

Hiện công ty Điện lực Đà Nẵng đang phối hợp lực lượng Công an để điều tra, làm rõ lỗi do “thời tiết” hay có sự tắc trách, vô trách nhiệm trong thi công, an toàn về điện dẫn đến thương vong cho người dân này…

Hoài Thu
.
.
.