Chính quyền thiếu kiên quyết, người dân lấn chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ

Thứ Năm, 20/02/2020, 07:34
Vùng nước cảng Sa Kỳ đang bị nhiều người dân xung quanh đổ đất đá lấn chiếm làm nơi kinh doanh.

Người dân sinh sống, kinh doanh xung quanh khu vực cảng Sa Kỳ phản ánh, hộ gia đình Nguyễn Thị Như Cẩm ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhiều lần lấn hành lang quốc lộ 24B, đổ đất đá chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ để mở rộng, cơi nới thêm cơ sở kinh doanh, mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý triệt để.

Mới đây, vào đầu tháng 1-2020, gia đình bà Cẩm dùng ghe chở đá kè lấn chiếm thành 1 lô đất mới có kích thước rộng 5m tại mặt tiền quốc lộ 24B và dài 7m lấp vùng nước cảng biển Sa Kỳ để xây dựng công trình làm cơ sở kinh doanh dịch vụ thủy hải sản. 

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Quản lý (BQL) Cảng và cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với UBND xã Bình Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ và Cảng vụ hàng hải kiểm tra, xử lý, nhưng gia đình bà Cẩm không chấp hành mà còn lợi dụng vào thời gian ban đêm các ngày cuối tuần tiếp tục bồi đắp, cơi nới khu vực đã lấn chiếm. 

“Việc gia đình bà Cẩm đổ đất đá lần chiếm cảng Sa Kỳ đã gây cản trở, vướng mắc cho tàu thuyền ra vào dễ dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy”, ông T, một ngư dân có tàu cá neo đậu ở cảng Sa Kỳ bức xúc nói. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, dù đã nhắc nhở nhưng hộ bà Cẩm vẫn không hợp tác. Trước Tết Nguyên đán, lợi dụng những ngày cuối tuần, hộ bà Cẩm đổ đất đá xuống để lấn chiếm khu vực cảng biển Sa Kỳ.

Sự việc đã được Cảng Sa Kỳ báo cáo lên tỉnh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo huyện Bình Sơn phối hợp cùng các cơ quan liên quan xuống làm việc. Không chỉ đổ đất, đá lấn vùng nước cảng Sa Kỳ, gia đình bà Cẩm còn cản trở, chống đối BQL Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa xây dựng tường rào bảo vệ vùng nước cảng Sa Kỳ; đồng thời xây dựng tường rào trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ của quốc lộ 24B.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành lang ATGT đường bộ, yêu cầu tháo dỡ khắc phục nhưng đến nay bà Cẩm vẫn chưa thực hiện. Theo ông Hải, do khu vực gia đình bà Cẩm lần chiếm chưa xác định thẩm quyền thuộc cơ quan nào và khu vực này không có ranh mốc cụ thể nên rất khó xử lý.  

Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc BQL Cảng và cảng vụ đường thủy nội địa cũng xác nhận, tình trạng lấn chiếm trái phép cảng Sa Kỳ của gia đình bà Cẩm diễn ra từ năm 2015 đến nay. Rất nhiều cơ quan chức năng lập biên bản, đại diện gia đình đã thừa nhận sai phạm ký vào biên bản, nhưng địa phương không xử lý dứt điểm, cưỡng chế tháo dỡ nên tiếp tục lấn chiếm. 

“Nếu cứ để tình hình này xảy ra thì sẽ hình thành lên một cầu cảng mới để tàu cá cập vào đó, bít đường đi ra biển của tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng này”, ông Hải nói. 

Hà Vy
.
.
.