Đà Nẵng tiếp tục gia hạn việc tháo dỡ biệt phủ trên núi Hải Vân

Thứ Ba, 02/02/2016, 09:14
Sáng 1-2, UBND quận Liên Chiểu xác nhận đã có văn bản gia hạn việc tháo dỡ khu “biệt phủ” xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) của ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty Vàng Phước Minh.

Trước đó, UBND quận Liên Chiểu buộc ông Quang phải tự tháo dỡ biệt thự trái phép trước ngày 31-1-2016. Đến nay, đã quá thời hạn, nhưng ông Quang chỉ thực hiện tháo dỡ 3 trong tổng số 26 hạng mục xây dựng trái phép trong khuôn viên hàng ngàn mét vuông tại khu vực đồi Chim Chim, thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân và dừng lại.

Lý do mà ông Quang đưa ra là thời điểm tháo dỡ cận Tết Nguyên đán nên khó khăn trong việc thuê thợ và nhân công. UBND quận Liên Chiểu xác nhận nguyên nhân ông Quang đưa ra đúng với tình hình thực tế nên thống nhất gia hạn việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ một số hạng mục công trình vi phạm còn lại hoàn thành trước ngày 15-4-2016.

Theo lãnh đạo quận Liên Chiểu, đây là lần gia hạn cuối cùng; chính quyền sẽ giám sát, đôn đốc ông Quang tự giác tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép; nếu quá thời hạn nêu trên, sẽ kiên quyết cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thân Lai
.
.
.