Vụ nổ ở Hà Đông: 2 nạn nhân đi xe tải vẫn hôn mê chưa tỉnh

Chủ Nhật, 20/03/2016, 20:10
Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng cả 2 bệnh nhân ngồi trên chiếc xe tải chở tôn bị sức ép từ vụ nổ vẫn chưa tỉnh và phải thở máy.

Sau vụ nổ ở Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) ngày 19-3, 4 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 và 6 bệnh nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

 Tuy nhiên, đến chiều 20-3, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 cho biết, một bệnh nhân đã được ra viện sau khi xử lý vết thương nhẹ, còn lại 3 bệnh nhân nặng hơn, trong đó, một bệnh nhân hiện đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh. Tình trạng vết thương của bệnh nhân này cũng không quá nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa các nạn nhân (ảnh: Đức Lập).

2 bệnh nhân nặng hơn cả đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu là anh Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội).

Đây là 2 nạn nhân ngồi trên chiếc xe ô tô chở tôn thuê cho khách từ Phùng Xá, Thạch Thất về Thanh Thủy, Thanh Oai (Hà Nội) do anh Thủy lái, đã bị sức ép từ vụ nổ bắn vào ngôi nhà số 26 tòa CT9 khu đô thị Văn Phú, khiến cả 2 người bị bất tỉnh. Vì vết thương quá nặng, 2 nạn nhân đã được đưa vào  Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu.

Theo Ths. Kiều Văn Khương (Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Quân Y 103), bệnh nhân Đặng Cao Thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng với vết thương thấu não xuyên sương sọ vùng trán phải, còn dị vật kim khí trong não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc, vết thương phần mềm dưới da, cẳng tay hai bên, vai.

Sau một ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển gì, vì thế, các bác sĩ vẫn phải theo dõi chặt chẽ để đánh giá các tổn thương.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (ảnh: Thanh Loan).

Nạn nhân nữ là chị Nguyễn Thị Lệ cũng nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải, chấn thương hai mắt và nhiều vết thương phần mềm ở 2 tay, vai và cổ.

Đêm 19-3, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở sọ để giảm áp cho bệnh nhân Lệ và lấy máu tụ, xử lí các vết thương phần mềm. Ca mổ kết thúc sau 2 giờ, còn anh Thủy hiện chưa phẫu thuật. Tuy nhiên, đến ngày 20-3, cả bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ vẫn và bệnh nhân Đặng Cao Thủy đều đang trong tình trạng hôn mê và phải thở máy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, hiện nay, tình trạng của 2 bệnh nhân trên đều nặng, nên cần thời gian để theo dõi, đánh giá và kết luận. Vì các bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên chưa thể nói được gì. Ít nhất phải sau một tuần nữa mới có thể dự đoán được khả năng diễn biến bệnh, nhất là với 2 trường hợp đang hôn mê.

Hiện các bệnh nhân của vụ nổ chiều 19-3 đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 vẫn được các bác sĩ theo dõi sát sao, để có thể xử lý kịp thời các diễn biến xảy ra.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, BSCKII. Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Sau vụ nổ xảy ra, có 6 nạn nhân bị vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Các nạn nhân đã được xử trí vết thương và chuyển khoa chấn thương tiếp tục theo dõi. Trong số 6 người bị thương, có 2 người nhẹ hơn cả đã được xử lý các vết thương, kê đơn và cho ra viện; 2 người khác bị thương đang điều trị tại Khoa răng hàm mặt và 2 người bị thương nặng nhất hiện đang được điều trị tại Khoa cấp cứu. Các bệnh nhân đều được theo dõi và chăm sóc chu đáo. 3 trường hợp đã tử vong được chuyển thẳng đến nhà xác của Bệnh viện.

 

Thanh Hằng
.
.
.