Tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh”

Thứ Sáu, 08/04/2016, 18:58
Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã tổ chức tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh”...

Chiều 8-4, tại TP Quy Nhơn, Bình Định, Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt Ban Chỉ đạo 504) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức chương trình tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh”.

Các đại biểu tham dự cuộc giao lưu.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 cùng đại diện lãnh đạo các lãnh đạo các sở, ban, ngành ở địa phương và hơn 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khách mời, đoàn viên thanh niên đã được đại tá Lê Xuân Cát, Phó Chính ủy Binh chủng Công binh; đại tá Đặng Văn An, Chính ủy Trung tâm Công nghệ xử lí bom mìn (Bộ Tư lệnh Công binh); trung tá Trần Quang Lập, Trưởng ban Khoa học quân sự (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) chia sẻ xung quanh tình hình bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng;

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, trao tặng kỷ niệm chương và quà cho các khách mời về tham dự chương trình tọa đàm.

Công tác rà phá, tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh còn sót lại; hậu quả để lại của bom mìn sau chiến tranh và các biện pháp phòng tránh tối đa hậu quả bom mìn để các đoàn viên thanh niên biết cách phòng tránh cũng như tuyên truyền lại cho gia đình, người xung quanh biết khi gặp phải bom mìn; việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, vật liệu nổ; giải pháp trong việc khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian tới...

Hoàng Nguyên
.
.
.