Nhật Bản tài trợ gần 4 triệu USD để rà phá bom mìn tại Hà Tĩnh

Thứ Tư, 18/03/2015, 07:55
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự án “Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Dự án được thực hiện trong 25 tháng với kinh phí gần 4 triệu USD. Dự án sẽ làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550ha thuộc 3 huyện trên với độ sâu dò tìm đến 5m.

Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 6 triệu ha đất bị ô nhiễm bom mìn, với số lượng khoảng 800.000 tấn bom mìn.

Các địa phương có bom mìn sót lại nhiều nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

K. Vy
.
.
.