6 ca dương tính tại Đồng Nai liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn

Chủ Nhật, 27/06/2021, 09:34
Sáng 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai xác định đã phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Thống Nhất và TP Biên Hòa...


Trong 6 dương tính với SARS-CoV-2 có 5 trường hợp ở các xã Gia Kiệm, Gia Tân, huyện Thống Nhất và 1 trường hợp ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. 

Ngay trong sáng 27/6 lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai và các địa phương đang khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên. 

Cả 6 trường hợp này đều liên quan đến người từng đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn ở TP Hồ Chí Minh. Các ca dương tính đều làm công việc thu gom rau và đưa lên chợ đầu mối Hóc Môn.

Cụ thể, ca dương tính SARS-CoV-2 bán thịt lợn ở chợ Hóc Môn, ngụ tại phường Tam Hiệp, ở tại hẻm đối diện Trung tâm Y tế TP Biên Hòa. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực hẻm này khoảng 300 hộ dân. Số F1 khoảng 20 người, đang cho test nhanh và chuyển cách ly tại Xuân Lộc.

Phun khử khuẩn tại một tuyến hẻm. 

Trong khi đó, tại huyện Thống Nhất với 5 ca dương tính SARS-CoV-2 cũng đã có khoảng 70 F1 được cách ly tại trường Đại học Miền đông, đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong buổi sáng. Huyện Thống Nhất cũng đã phong tỏa hẹp ở xã Gia Tân 1, Gia Kiệm, CDC Đồng Nai đề xuất giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại 4 xã. 

Trong chiều ngày 27/6 CDC Đồng Nai sẽ lấy mẫu khoảng 1.000 người trong 3 khu phong tỏa để sớm phát hiện F0 mới và test nhanh tiểu thương chợ đầu mối Dầu Giây.

Ngoài 2 địa phương trên, thời điểm này ở huyện Trảng Bom có 8 người liên quan chợ đầu mối Hóc Môn của TP Hồ Chí Minh hiện đang  test nhanh và bước đầu xác định có ít nhất 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.


Ngọc Sơn
.
.
.