Tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển ngày đầu năm

Chủ Nhật, 14/02/2016, 16:21
Sau 2 ngày trôi dạt trên biển do chết máy, tàu cá QNg 94499 đã được tàu SAR 724 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cứu hộ, lai dắt vào đến bờ lúc 14h ngày 14-2.


Ông Bùi Tân Nguyên- Giám đốc Đà Nẵng MRCC cho biết : Tàu QNg 94499 do ông Trần Văn Cúc (trú Quảng Ngãi) làm chủ, hành nghề đánh cá, trên tàu có 9 ngư dân. Tàu xuất bến từ cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) từ 28-1 và hoạt động đánh bắt, đón Tết ngay trên biển.

Tàu QNg 94499 bị nạn trên biển khi thực phẩm gần cạn kiệt.

Đến khoảng 0h ngày 12-2, tàu bị chết máy tại vị trí cách đất liền gần 70 hải lý. Mọi người trên tàu cố gắng sửa máy nhưng 2 ngày qua vẫn không khắc phục được. Trong khi đó, lương thực thực phẩm và nước ngọt trên tàu đã gần cạn kiệt, xung quanh không có tàu hỗ trợ nên các thuyền viên rất hoang mang. Đến 19h30 ngày 13-2, tàu QNg 94499 báo tin bị nạn đến Đà Nẵng MRCC và đề nghị ứng cứu khẩn cấp.

Trước tình hình đó, Đà Nẵng MRCC đã xin chỉ thị từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và khẩn trương điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn.

Tàu SAR 274 lai dắt tàu cá QNg 94499 vào cảng Đà Nẵng MRCC chiều 14-2.

Đến 2h20 ngày 14-2, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu bị nạn, chuyển các ngư dân sang tàu SAR 274 và tiến hành lai dắt tàu QNg 94499 vào bờ an toàn.

Trong dịp tết Nguyên đán, không có nhiều tàu thuyền của ngư dân hoạt động trên biển. Tuy nhiên, Đà Nẵng MRCC vẫn trực chiến 24/24, sẵng sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Thân Lai
.
.
.