Tàu cá Khánh Hòa và 5 ngư dân gặp nạn ở ngư trường Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

Thứ Ba, 02/02/2016, 17:03
Vào lúc 14h15 ngày 2- 2, tàu cá KH 99261 - TS cùng 5 ngư dân gặp nạn ở ngư trường Hoàng Sa đã được tàu 635 (thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân) lai dắt về cầu cảng thuộc Tân Cảng miền Trung (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) an toàn. Hiện nay, sức khỏe các ngư dân đều ổn định.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 31- 1, Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân nhận được thông tin từ tàu KH 99261 - TS TS do ngư dân Huỳnh Ta (54 tuổi, trú phường Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị hỏng máy trả trôi tại vị trí có tọa độ 14-57N 112-19E (cách Nam đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa) chừng 60 hải lý; trong điều kiện thời tiết rất nguy hiểm; sóng dữ dội, gió cấp 7, cấp 8. Tàu nguy cơ bị chìm rất cao, tính mạng ngư dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Tàu 635 (thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân) lai dắt tàu cá KH 99261 - TS cập bờ an toàn.

Sau khi nhận được thông tin, tàu 635 đã lên đường ứng cứu tàu gặp nạn. Đến 0h15 ngày 1- 2, tàu 635 đã tiếp cận tàu gặp nạn và đưa 5 ngư dân lên tàu; đồng thời, tiến hành lai dắt tàu cá KH 99261 - TS về đất liền.

Các ngư dân trên tàu KH 99261 - TS vui mừng khi về tới đất liền.

Các đồng chí công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân hỗ trợ ngư dân kéo tàu vào cầu cảng Tân Cảng miền Trung.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tặng quà và thăm hỏi các ngư dân gặp nạn.
Hoàng Nguyên
.
.
.