Cứu nạn thành công tàu cá cùng 11 ngư dân bị nạn trên biển

Chủ Nhật, 24/01/2016, 15:05
Sáng 24- 1, Đồn Biên Phòng Mũi Né (BĐBP Bình Thuận) đã tiến hành tiếp nhận tàu cá NT 96035 TS cùng 11 ngư dân bị nạn trên vùng biển Bình Thuận được tàu Vạn Hoa 726 cứu nạn, lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu cá NT 96035 TS công suất 160 CV, trên tàu có 11 lao động, do ông Nguyễn Văn Hiền, ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng, bị chết máy vào sáng 23- 1, khi đang hành nghề tại vị trí 10⁰21’00N - 108⁰16’00E cách Phan Thiết khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này thời tiết trên biển rất xấu, sóng cấp 6, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu.

Tàu cá NT 96035 TS bị nạn được tàu Vạn Hoa 726 lai dắt vào bờ an toàn.

Nhận được thông tin, BĐBP Bình Thuận đã phát thông tin cho các tàu đang hoạt động trong khu vực tàu cá bị nạn đến hỗ trợ.

Nhận được tin, tàu Vạn Hoa 726 đang hoạt động tại khu vực Mỏ Sư Tử đen đã di chuyển đến vị trí tàu bị nạn và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Đến 3h sáng 24- 1, tàu Vạn Hoa 726 đã lai dắt tàu cá bị nạn cùng 11 thuyền viên vào vịnh Mũi Né (Phan Thiết - Bình Thuận) an toàn.

Đồn Biên Phòng Mũi Né đã tiến hành tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi động viên các thành viên trên tàu và tiến hành hỗ trợ di chuyển tàu bị nạn vào khu vực sửa chữa.

Thanh Tuyền
.
.
.