Tai nạn lao động tại công trường thi công cầu Ghềnh

Thứ Tư, 01/06/2016, 07:56
Anh Thủy tử vong do một thanh sắt chữ V cỡ lớn trong lúc cẩu lên cao đã bất ngờ rơi xuống trúng người.

Chiều 31-5, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động tại công trình thi công cầu Ghềnh và khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Phan Văn Thủy, 25 tuổi, quê Nghệ An cho người nhà để lo hậu sự. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE.

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào 9h sáng cùng ngày tại công trường lắp ráp nhịp cầu Ghềnh, nằm trên bờ sông Đồng Nai thuộc địa phận TP Biên Hòa, cách cầu Ghềnh khoảng 500m.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng Công an xác định anh Thủy tử vong do một thanh sắt chữ V cỡ lớn trong lúc cẩu lên cao đã bất ngờ rơi xuống trúng người anh Thủy đang làm việc dưới đất khiến anh tử vong tại chỗ.

Bảo Sơn
.
.
.