Quảng Trị tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lụt

Thứ Hai, 06/11/2017, 16:50
Ngày 6-11, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lụt, giúp bà con nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Cụ thể, sáng 6-11, nước lụt ở một số tuyến đường có ngầm, tràn, vùng thấp ở khu vực miền núi thuộc huyện ĐaKrông đã rút đáng kể, song việc đi lại vẫn còn khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do một lượng bùn non rất lớn phủ lên mặt đường. 

Các lực lượng chức năng, xung kích địa phương đã tổ chức quét dọn, làm sạch đường sá, hướng dẫn người đi đường qua lại an toàn. Tại tuyến đường Tà Rụt đi A Vao, huyện Đakrông do còn bị ngập sâu gần 1,5m tại tràn Tà Rụt nên lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện như bè, ghe để đưa bà con qua lại đoạn đường bị ngập lụt này.

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km24 (đoạn gần Thủy điện ĐaKrông 3) do còn bị ngập sâu gần 1,0m với chiều dài 150m nên lực lượng CSGT Công an Đakrông đã bố trí một tổ 3 cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ phương tiện tham gia giao thông, người đi đường được an toàn. 
Mưa lụt vẫn còn chia cắt nhiều nơi ở các địa phương miền núi tỉnh Quảng Trị.

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông hiện còn khoảng 54,1% của  1.750 ha lúa rẫy chưa thu hoạch kịp nên ngày 6-11, các lực lượng vũ trang đã giúp bà con nhân dân thu hoạch được hơn một nửa diện tích này và theo kế hoạch số diện tích còn lại sẽ được thu hoạch hết vào ngày 7-11.

Thanh Bình
.
.
.