Hơn 230 cán bộ – chiến sĩ Công an Phú Yên giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Hai, 06/11/2017, 16:54
Sáng sớm ngày 6-11, đoàn viên thanh niên là CBCS Công an ở các đơn vị nghiệp vụ thu dọn cây cối đổ ngã trên mặt đường và tu sửa lại các trường học bị bão cuốn tốc mái.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (Damrey) gây ra, từ sáng sớm ngày 6-11, 100 đoàn viên thanh niên là CBCS Công an ở các đơn vị nghiệp vụ chia thành hai tổ công tác về xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông - huyện Tây Hòa và Phòng giáo dục – đào tạo huyện Đông Hòa để phối hợp 50 CBCS Công an huyện Tây Hòa, Đông Hòa thu dọn cây cối đổ ngã trên mặt đường và tu sửa lại các trường học bị bão cuốn tốc mái.



Cán bộ chiến sĩ công an Phú Yên nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Đông Hòa, Tây Hòa.

Đại úy Đặng Thanh Tâm – Bí thư đoàn thanh niên Công an Phú Yên cho biết, tại xã Hòa Mỹ Đông trong ngày 6-11, 65 CBCS Công an Phú Yên và Công an huyện Tây Hòa đã sử dụng máy cưa cầm tay, dao, rựa chặt dọn hơn 50 cây xanh có đường kính lớn đổ ngã trên đường huyện lộ qua địa phận thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, lợp lại mái tôn bị bão cuốn cho 3 gia đình các ông bà Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Thanh.

Trong khi đó tại huyện Đông Hòa, một tổ công tác khác gồm 85 CBCS Công an huyện Đông Hòa đã đến các Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – xã Hòa Thành, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – xã Hòa Xuân Đông, Trường tiểu học Phạm Văn Đồng – xã Hòa Hiệp Nam và Trường THCS Trần Hưng Đạo – thị trấn Hòa Vinh để thu dọn 170m tường rào bị sập đổ, lợp lại 20m2 ngói bị bão cuốn, khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn hàng chục cây xanh đổ ngã và vệ sinh môi trường.

Công an thị xã Sông Cầu giúp dân gia cố bờ kè chắn sóng ở phường Xuân Thành.

Trong ngày 7-11, tổ công tác ở huyện Tây Hòa tiếp tục hành trình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã Hòa Phong, Hòa Phú; tổ công tác ở huyện Đông Hòa đến một số trường học khác để thu dọn vệ sinh môi trường.

Cùng ngày 6-11, 15 CBCS cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu giúp dân gia cố, bồi đắp hàng chục mét bờ kè chắn sóng gió, triều cường ven biển khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành đã bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 12. 

Tại huyện Tuy An, 45 CBCS là đoàn viên – thanh niên do Đại úy Phạm Ngọc Anh – Bí thư Đoàn Công an huyện Tuy An chỉ huy đang nỗ lực thu dọn cây cối đổ ngã, vệ sinh môi trường tại các Trường tiểu học số 1 An Dân, Trường mầm non An Định, Phân trường mầm non Phong Niên và thu dọn vật liệu đổ ngã tại căn nhà cụ Huỳnh Thị Miền (85 tuổi) trú ở thôn Phong Niên, xã An Định đang sống neo đơn, nhưng bị bão cuốn sập.

 Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định giúp dân đắp bờ hồ chức thủy lợi Mỹ Đức.
Trước đó tại tỉnh Bình Định trong ngày 5-11, bão lũ gây sạt lở bờ hồ chứa nước Mỹ Đức ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân có nguy cơ gây vỡ hồ đe dọa nghiêm trong tính mạng và tài sản hàng trăm hộ gia đình ở vùng hạ du.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tuy An thu dọn vệ sinh trường học.

11h30’ trưa cùng ngày, 11 CBCS do Trung úy Nguyễn Ca By – Phó bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC số 4 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ huy, khẩn trương đến hiện trường phối hợp chính quyền địa phương cùng một số cơ quan liên quan triển khai phương án đào đắp đất đá. 

Hơn 30m³ đất đá đã được Cảnh sát PCCC vận chuyển đắp một đoạn bờ hồ 12m, đến 16h30’ chiều cùng ngày đã hoàn thành.

Phan Văn Lương
.
.