Phát hiện nhiều tàu cá vi phạm trên biển

Chủ Nhật, 30/08/2020, 15:46
Ngày 29/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 tàu cá của ngư dân để điều tra, xử lý về hành vi khai thác giã cào trái phép khu vực gần bờ biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và đẩy đuổi 1 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Vào lúc 15h10’ ngày 28/8 lực lượng tuần tra của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Quảng Trị , khi đến tọa độ 16°5730N – 107°15’30E cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh 4,5 hải lý về phía đông bắc đã phát hiện tàu cá số hiệu QN-91528 TS do ông Nguyễn Chim Em (SN 1972, trú Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng có chiều dài 14,2m đang sử dụng tàu lưới kéo (giã cào) khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ.

Tiếp đó, vào lúc 15h45’ cách cảng Cửa Việt 3,5 hải lý về phía đông bắc, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện phát hiện tàu cá số hiệu BĐ-94210 TS do ông Nguyễn Hữu Tủ (SN 1973, trú Mỹ Tho, Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng có chiều dài 14,2m đang sử dụng tàu lưới kéo khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ.

Biên phòng Quảng Trị lập biên bản vi phạm và cho điểm chỉ vào hải đồ đối với tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Tổ tuần tra của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản tạm giữ 2 tàu cá trên và xử lý về hành vi khai thác sử dụng tàu lưới kéo (giã cào) hoạt động khai thác sai vùng quy định theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào 6h30’ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Trạm ra đa T540 phát hiện 1 tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng tây bắc, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã điều động tàu CN 09 BP 30-19-01 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và tàu BP 30-12-01 của Hải đội 2 Biên phòng tỉnh đang làm nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra triển khai truy đuổi.

Đến 7h50’ cùng ngày, khi thấy tàu của lực lượng chức năng, tàu cá Trung Quốc nổ máy bỏ chạy, đến tọa độ 17017’30’’N-107029’00’’E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 12 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu của Biên phòng Quảng Trị áp sát.

Quá trình kiểm tra, tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 12328 (tên tàu ghi bằng chữ hán và có cờ Trung Quốc) có 4 thuyền viên. Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của Pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ. Ngoài ra, lập biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Thanh Bình
.
.
.