Mưa lũ tàn phá tan hoang Bình Định

Thứ Bảy, 17/12/2016, 19:56

Đợt lũ từ đầu tháng 10-2016 đến nay, tỉnh Bình Định đã có 29 người chết, mất tích. Mưa lũ cũng "càn quét" tan hoang địa phương này...



Sáng 17-12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, cho biết: Như vậy, đợt lũ từ đầu tháng 10-2016 đến nay, tỉnh Bình Định đã có 29 người chết, mất tích.

Tính từ ngày 11-12 đến nay, mưa lũ đã làm 6 người chết và 5 người mất tích; 42 nhà sập, 26 nhà hư hỏng và 70.852 lượt nhà bị ngập nước; làm ngập và hư hỏng 6.022 ha lúa và 1.722 ha hoa màu; 4.764 tấn lương thực bị ngập nước; 381 ha diện tích đất bị xói lở, vùi lấp; 774 con gia súc và 49.937 con gia cầm bị cuốn trôi. 

Hệ thống thủy lợi bị mưa lũ làm hư hỏng nặng với 12,48 km bờ sông bị sạt lở; 3,8 km kè bị hư hỏng; 70,5 km kênh mương bị sạt lở hư hỏng;… Như vậy, đợt lũ từ đầu tháng 10/2016 đến nay, tỉnh Bình Định đã có 29 người chết, mất tích.

CBCS lực lượng Quân khu 5 được huy động cứu dân

Theo ôngHồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, từ đầu tháng 12 đến nay, tỉnh Bình Định phải chống chọi với 4 đợt lũ liên tiếp. Mưa lũ gây thiệt hại về tài sản ướt tỉnh 1.230 tỷ đồng. 

“Tỉnh Bình Định đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phục vụ sản xuất và hỗ trợ dân sinh, với tổng kinh phí là 500 tỷ đồng”- ông Dũng cho hay.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tiếp cận vùng lũ cô lập để cứu dân

Đưa phương tiện đi cứu dân vùng lũ

Xe đặc chủng lội nước cứu dân
Lực lượng cứu hộ đưa dân từ vùng lũ lên khu vực an toàn ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
Tiếp cận vùng bị lũ cô lập
Lực lượng cứu hộ đưa người già thoát khỏi vùng lũ
Lực lượng bộ đội dùng ca nô sơ tán dân tại các khu vực bị trũng thấp
Lực lượng và phương tiện của các LLVT tỉnh Bình Định và Quân khu 5 được huy động tổng lực để di dời dân vùng bị ngập sâu



Hoàng Nguyên
.
.
.