Người làm thuê chết bất thường với nhiều vết thương

Chủ Nhật, 17/12/2017, 13:10
Chiều 17-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã thông tin ban đầu về quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến anh Cao Văn Mai (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) tử vong.

Theo kết quả điều tra: Lúc 10h ngày 12-12, tại bãi cát ven đường gần nhà ông Nguyễn Văn Tài thuộc ấp Suối Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, chị Nguyễn Thị Phương Thảo cùng chồng đi đường phát hiện anh Mai (người làm thuê cho gia đình ông Tài) nằm bất tỉnh nên báo vợ chồng ông Tài ra gọi Mai dậy. Sau đó, vợ chồng ông Tài đã dìu anh Mai vào trong quán cà phê võng Đồng Quê gần đó nằm nghỉ.

Đến 6h ngày 13-12, anh Mai thức dậy, gọi liền 3 chai nước ngọt uống. Khoảng 7h30’ cùng ngày, anh Mai kêu đau và rên la dữ dội nên được người dân đưa đến trung tâm y tế xã Thanh Tuyền. Tuy nhiên, anh Mai đã chết trên đường đi cấp cứu. 

Qua giám định tử thi, cơ quan Công an phát hiện phía ngoài thi thể có nhiều vết xước vùng mặt, vùng hai cánh tay và vùng hai chân; phát hiện vết hằn có kích thước 20x30cm từ khu vực sườn số 9, số 10 đến mông phải, ở tâm vết hằn có vết xoắn da từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. 

Khám trong phát hiện thùy gan phải, thận phải bể và xương sườn số 9 và số 10 bị gãy thành hai dẫn đến mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong.

C.Bình
.
.
.