Phát hiện hơn 600 kg nội tạng động vật bốc mùi

Thứ Sáu, 25/09/2015, 17:16
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho có hai tủ bảo ôn đông lạnh bên trong chứa 610kg nội tạng động vật và bì lợn, tình trạng bốc mùi hôi thối...

Khoảng 10h sáng 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Đội QLTT số 2, huyện Yên Sơn bất ngờ kiểm tra kho hàng tại xóm Tranh Hai, xã Thái Bình (Yên Sơn) do Đỗ Văn Tính (21 tuổi), trú tại tỉnh Hưng Yên làm chủ.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho có hai tủ bảo ôn đông lạnh bên trong chứa 610kg nội tạng động vật và bì lợn, tình trạng bốc mùi hôi thối.

Lực lượng liên ngành lập biên bản xử phạt nội tạng không rõ nguồn gốc.

Hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo Đỗ Văn Tính, số nội tạng trên mua gom ở các chợ trong trung tâm TP Tuyên Quang, với giá 2 nghìn đồng/kg, sau đó thuê xe đưa về Hưng Yên tiêu thụ, bán ra thị trường 5 nghìn đồng/kg bì lợn; 8 nghìn đồng/kg lòng lợn.

Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định tịch thu tiêu huỷ số hàng này, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đỗ Văn Tính.

M.Hiền
.
.
.