Hãi hùng hơn nửa tấn nội tạng động vật hôi thối vận chuyển chung với hành khách

Thứ Tư, 16/09/2015, 15:48
Kiểm tra xe khách, lực lượng Công an phát hiện hơn 600 kg nội tạng bốc mùi hôi thối vận chuyển chung với hành khách.
Ngày 16/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với trạm Thú y huyện tổ chức tiêu hủy một khối lượng lớn nội tạng động vật hôi thối không rõ nguồn gốc sau khi bắt giữ số hàng này trên xe khách.
Tiêu hủy nội tạng động vật không có nguồn gốc tại bãi rác Ngọc Sơn.
Trước đó, khoảng 16h30' ngày 15/9, Công an huyện Quỳnh Lưu gác chặn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Cầu Giát đã kiểm tra xe khách mang BKS 37B – 01591, do lái xe Phạm Thanh Bình (42 tuổi) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) điều khiển.
Toàn bộ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, đội hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường đã phát hiện trên xe chở 4 bao tải với trọng lượng 600 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Chiều ngày 16/9, toàn bộ khối lượng nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đã được vận chuyển lên bãi rác Ngọc Sơn để tiêu hủy theo pháp luật.

Đào Bình
.
.
.