Phát hiện 500kg nội tạng động vật bốc mùi cùng nhiều động vật hoang dã trên xe khách

Chủ Nhật, 23/08/2015, 17:38
Ngày 22/8, Phòng PC46. Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục QLTT Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang xe ô tô khách mang biển kiểm soát 43S – 6292 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội chở nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối và động vật hoang dã trái phép.

Qua khai thác ban đầu, lái xe khách cho biết số thùng xốp chứa nội tạng động vật trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc, xuất xứ được 1 chủ hàng thuê vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng lên Hà Nội đang lưu thông trên đoạn Km272, Quốc lộ 1A, qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thì bị phát hiện, tạm giữ.

Cũng trên xe này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Vũ, (29 tuổi), trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang vận chuyển trái phép 14 cá thể động vật hoang dã gồm 7 cá thể tê tê, có trọng lượng 21,7kg, 7 cá thể rùa đầu to có trọng lượng 1,7kg được đựng trong túi du lịch.

Lực lượng Công an - QLTT kiểm tra động vật hoang dã và số động vật bửn bị thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Đức Vũ khai nhận, số tê tê và rùa trên được Vũ mua lại của 1 số hộ gia đình tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và cùng lân cận; sau đó khi đang vận chuyển số động vật trên ra tỉnh Hà Nam để bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngọc Linh – Đăng Thủy
.
.
.