Khởi động hội thi “Tự hào sử Việt” 2016

Thứ Năm, 25/02/2016, 08:44
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, hội thi “Tự hào sử Việt” năm 2016 chủ đề “Tự hào người Đoàn viên Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 7-3 đến 30-3.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”, góp phần đồng hành cùng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cả nước tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc.

Hội thi gồm 3 đợt (ngày 11-3 – 12-3; 18-3 – 19-3; 25-3 – 26-3). Mỗi đợt thi, thí sinh tham gia 5 phần thi kiến thức về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng của Đoàn Thanh niên nói chung, Thành đoàn thành phố nói riêng, lịch sử Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam, tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Riêng đợt thi thứ 3, thí sinh còn phải viết 1 bài tự luận dài không quá 1.500 từ trong thời gian 30 phút.

Dự kiến, lễ trao giải diễn ra vào ngày 30-3, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, 5 giải thưởng tập thể cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi (trên 1.000 người dự thi), 3 giải cho bài thi tự luận hay nhất.

N.H.
.
.
.