Khai mạc Hội thi Tự hào sử Việt 2015

Thứ Năm, 12/03/2015, 14:40
Sáng 12/3, tại Tòa soạn báo Tuổi Trẻ, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Hội thi “Tự hào sử Việt 2015” với chủ đề “Tự hào 40 năm thành phố tôi yêu".

Hội thi chia làm hai phần: Thi trực tuyến cá nhân và thi theo đội tuyển. Phần thi trực tuyến cá nhân dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, bạn đọc trên cả nước trên trang tuoitre.vn. Phần thi gồm ba đợt thi trắc nghiệm và một đợt thi viết tự luận. 

Các thí sinh đăng ký dự thi bằng cách tạo tài khoản trên tuoitre.vn hoặc dùng tài khoản của mình từ những hội thi trực tuyến trước đây (hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và “Ánh sáng thời đại”, Hội thi “Hành trình theo chân Bác” năm 2011, Hội thi “Biển đảo quê hương” năm 2011, Hội thi “Bản hùng ca Tuổi trẻ” năm 2012, Hội thi “Tự hào Sử Việt” lần 1 - năm 2013) để dự thi.

Giao diện trực tuyến của Hội thi “Tự hào sử Việt 2015”.

Ngay sau lễ khai mạc các thí sinh đã tham gia phần thi trực tuyến cá nhân đợt 1, xoay quanh các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử được sắp xếp theo bốn chủ đề: “Theo tiếng gọi non sông”, “Những bước chân thần tốc”, “Bản hùng ca bất diệt”, “Non sông liền một mối”.

Riêng phần thi theo đội tuyển sẽ chỉ dành cho đoàn viên, hội viên và thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

Phần thi gồm ba vòng: sơ tuyển, bán kết, chung kết. Các phần thi sẽ xoay quanh kiến thức chung về lịch sử dân tộc, đặc biệt nhấn mạnh vào lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975; truyền thống của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trong 40 năm qua...

Hội thi diễn ra đến hết ngày 31/3.

Q. Nga
.
.
.