Cường "đô la" cam kết bồi thường vụ hàng trăm m3 bùn ập xuống tầng hầm chung cư

Thứ Bảy, 16/07/2016, 04:46
Liên tiếp 2 sự cố công trình xảy ra trên địa bàn quận 1 và quận 8 (TP Hồ Chí Minh) khiến cho hàng chục người dân lo lắng sơ tán, nhiều xe gắn máy, xe ô tô bị bùn vùi lấp…

Khoảng 12h ngày 15-7, trong lúc thi công công trình tầng hầm tại chung cư Quốc Cường – Hoàng Anh (số 856 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) vách ngăn cách giữa công trình đang thi công với tầng hầm B2 thuộc chung cư Giai Việt cạnh bên bị đổ sập. Hàng trăm mét khối bùn đổ tràn vào hầm B2 của chung cư Giai Việt vùi hàng chục xe gắn máy và ô tô.

Vào thời điểm này, trơi đang mưa lớn. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai cho biết đang thống kê thiệt hại để có hướng bồi thường cho các chủ sở hữu xe. 

Ông Cường cam kết sẽ cho rà soát lại các khâu thi công để tránh những trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra.

Hầm B2 bị bùn vùi lấp
Nhiều phương tiện bị hư hỏng

Trước đó tối 14-7, sau cơn mưa lớn, một lượng lớn đất đá quanh công trình xây dựng sát chung cư 189B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) bất ngờ bị sập khiến hàng chục hộ dân sống trong chung cư lo lắng đã di tản ra khỏi nhà. 

Tại hiện trường vụ sạt đất tạo thành một đoạn dài 3m, bên dưới khoét sâu thành hàm ếch dài hơn 5m. 

Công trình thi công gây sụt lún
Tạo hàm ếch khiến các hộ dân phải sơ tán đi nơi khác
Nguyên nhân được xác định là đơn vị thi công chưa thực hiện các biện pháp an toàn

18 hộ dân sống trong chung cư 189B Cống Quỳnh phải đưa người già, trẻ nhỏ ra thuê khách sạn gần đó để ở tạm. 13 người sống trong tòa nhà 5 tầng kế bên công trình cũng di tản ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đơn vị thi công chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp chống sạt lở nên mưa lớn đã tạo ra sự cố trên

Nghinh Phong
.
.
.