Giải cứu hai công nhân bị đất sạt lở vùi lấp

Thứ Bảy, 25/06/2016, 10:21
Thời điểm xảy ra vụ việc, trời xuất hiện cơn mưa khá lớn khiến nguy cơ đất tiếp tục sạt lở rất cao. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, hàng chục người đào xới khu vực các nạn nhân bị vùi lắp...

Sáng 25-6, Thiếu tá Đinh Văn Phước, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu sống được hai công nhân bị đất vùi lắp trong lúc thi công tuyến ống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An vào chiếu tối 24-6.

Khu vực công trình nơi các công nhân bị nạn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h chiều 24-6, nhóm công nhân đang lắp đặt tuyến ống  trên đường Nguyễn Văn Tiết, đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Thuận An thì trời xuất hiện mưa. Khi anh Liêu Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) vừa lắp đặt đoạn ống xong ở độ sâu khoảng 3m và chuẩn bị lên trên để xe xúc sang lấp thì  bất ngờ thành đất yếu do trời mưa sụp xuống vùi lấp một phần cơ thể.

Thấy anh Tài bị nạn, anh Vọ Anh Thi (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) liền lao xuống để cứu giúp đồng nghiệp cũng bị gãy chân. Đất hai bên tiếp sụt sạt lở vùi đầu anh Tài, còn anh Thi vùi lấp gần đến phần ngực.

Anh Tài được giải cứu an toàn sau nửa giờ bị vùi lắp dưới lớp đất sạt lở.

“Thời điểm xảy ra vụ việc trời xuất hiện cơn mưa khá lớn khiến nguy cơ đất tiếp tục sạt lở rất cao. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, hàng chục người đào xới khu vực các nạn nhân bị vùi lắp. Sau nửa giờ đào xới, lực lượng đã đưa anh được cả hai nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An. Riêng một công nhân chạy máy xúc phát hiện đồng nghiệp gặp nạn nên hoảng sợ ngất xỉu”, Thiếu tá Đinh Văn Phước, kể lại.

Anh Thi với phần chân bị gãy do nhảy từ trên cao xuống cứu tài Tài.

Theo anh Tài, nhờ có chiếc nón bảo hộ nên khi đất vùi lắp thì cũng còn một khoảng không khí gã giúp anh sống sót đến khi lực lượng cứu hộ có mặt đào bới giải cứu. Đến 22h tối cùng ngày, sau khi được hồi sức cấp cứu, hiện sức khoẻ các hai công nhân gặp nạn đã ổn định.

Ông Nguyễn Thế Hoan, Chỉ huy trưởng công trình Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thép Mới cho biết, ngay sau sự cố, công ty yêu cầu các tổ thi công gần đề phòng các sự cố sạt lở tương tự xảy ra. Đặc biệt, tuyệt đối không cố thi công khi trời đang mưa vì nền đất yếu, mưa có khả năng gây sạt lở. Công ty đã đến thăm hỏi các công nhân gặp nạn; đồng thời sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những công nhân gặp nạn.

D.Anh
.
.
.