Giải cứu thêm một nạn nhân trong ngôi nhà cổ bị sập

Thứ Ba, 22/09/2015, 17:55
Lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vừa đưa ra ngoài một nạn nhân nữ đang mắc kẹt trong ngôi nhà cổ bị sập trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội).

Lúc 18h10', trao đổi với PV CANDonline, Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, cách đây ít phút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đã đưa ra ngoài thêm một nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của căn nhà cổ bị sập trưa ngày 22/9.

Nạn nhân này là nữ, khoảng 40 tuổi, được xác định là người bán rau ở khu chợ gần ngôi nhà cổ bị sập.

Nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Trước đó dù đã phát hiện được nạn nhân nhưng lực lượng cứu hộ không thể đưa ngay nạn nhân ra ngoài vì đống đổ nát khổng lồ phía trên. Nhưng các chiến sĩ đã nhìn thấy nạn nhân trong tình trạng bị gạch đè lên người và vào đầu.

Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng hết sức nguy kịch. Bị ngạt và đa chấn thương. Các bác sĩ đã phải dùng biện pháp sốc tim để cứu chữa nạn nhân trước khi đưa lên xe cấp cứu.

Có nhân chứng cho biết, họ nghi ngờ còn 3 người trong đó có 1 trẻ em còn đang nằm dưới đống đổ nát của ngôi nhà này.

Trong một diễn biến khác, các nạn nhân bị trọng thương đang được các bác sĩ BV Bạch Mai và Việt Đức phẫu thuật cứu chữa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật

Minh Hiền
.
.
.