Gần 100.000 sinh viên tham gia Mùa hè xanh 2016

Chủ Nhật, 10/07/2016, 13:31
Sáng 10-7, tại Công viên 23-9 Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016...

Chiến dịch năm nay thu hút gần 100.000 lượt sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia, dự kiến sẽ đóng góp 2 triệu ngày công lao động tình nguyện tại 24 quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và Tây nam bộ, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước bạn Lào.

Đây là năm thứ 23 chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh được phát động. Chiến dịch sẽ diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8-2016, lấy tháng 7 là “Tháng cao điểm hành động”. Theo đó, các “chiến sĩ” tình nguyện sẽ thực hiện một số công trình trọng điểm như: Nâng cấp, xây mới 10 cây cầu bê tông nông thôn; bê tông hóa 40 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt và làm mới hệ thống điện, nước cho 500 hộ nghèo trên địa bàn thành phố; tặng 2 máy lọc nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn; xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi tại các quận, huyện ngoại thành,…

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao cờ lệnh cho chỉ huy chiến dịch.
Sinh viên hào hứng trong buổi lễ.
Có gần 100 ngàn sinh viên tham gia trong chiến dịch này.

Bên cạnh đó, còn là các hoạt động tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân tại các quận, huyện ngoại hình; trao tặng 250 máy tính cũ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên, nông dân;…

Tại lễ ra quân, anh Phạm Hồng Sơn - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết: “Vấn đề an toàn của các chiến sĩ tình nguyện cũng là một trong những nội dung rất quan trọng trong chiến dịch mùa hè xanh năm nay. Điều này đã được Ban chỉ huy cấp thành, các trường và các quận, huyện chú trọng quán triệt cho các chiến sĩ tại địa phương rất kỹ từ công tác tập huấn cho đến đợt tập huấn cấp thành đều đã được chúng tôi chuẩn bị khá là chu đáo”.

MINH NGỌC
.
.
.