Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 04/08/2014, 08:35
Ngày 3/8, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến hai xã An Xuân, An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để thăm, động viên và tặng quà cho Đội Sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đang tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” lần thứ 21 năm 2014.

Đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương Đội Sinh viên tình nguyện đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại hai địa phương nêu trên, Đội Sinh viên tình nguyện đã tu sửa hệ thống hệ thống điện thắp sáng cho hàng chục gia đình, tham gia xây dựng đường bê tông nông thôn, phổ biến kiến thức phòng, chống các bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS, sốt xuất huyết, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, tổ chức các lớp ôn tập Văn, Toán và bồi dưỡng Anh văn cho học sinh, trao tặng 20 máy tính cho Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ ở xã An Chấn.

Đồng chí Lê Thanh Hải đã cắt băng khánh thành,trao nhà tình nghĩa cho anh Tăng Văn Vũ - gia đình chính sách ở xã An Xuân có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà 40 m2, tổng chi phí xây dựng 40 triệu đồng, trong đó Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn hỗ trợ 30 triệu đồng, Đội Sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng. Tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc và Trường Tiểu học xã An Xuân, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất gồm một ba lô học sinh, 20 quyển vở cùng một số dụng cụ học tập trị giá 300.000 đồng. Được biết đây là năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh” tại Phú Yên

Hữu Toàn
.
.
.