Đủ loại lý do ra đường trong ngày giãn cách xã hội

Thứ Hai, 26/07/2021, 13:08
Sáng nay 26/7, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bước vào ngày giãn cách thứ 2 thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ra đường và mang theo đủ các loại “giấy thông hành” để được lưu thông mặc dù không phải là việc cấp thiết.


10h sáng 26/7, theo chân lực lượng Công an phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột tổ chức chốt chặn trên đường Phạm Ngũ Lão, địa điểm giáp ranh giữa xã Cư Êbur và phường Thành Công để tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với người dân tham gia giao thông.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra giấy đi đường của một công dân

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã dừng hàng trăm lượt phương tiện qua chốt (đa phần là xe máy) khi tham gia giao thông trên đường.

Lực lượng Dân quân kiểm tra giấy tờ cảu một người dân ra đường

Khi lực lượng chức năng hỏi vì sao ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều trường hợp viện dẫn nhiều lý do lý do như đi mua bếp gas, đi lấy đồ dùm người thân, đi làm về, đi làm giấy tờ thuỳ thân, đi lấy cơm… nhưng lại không chứng minh được.

Nhiều trường hợp được giải thích, nhắc nhở

Không chỉ viện dẫn lý do, nhiều trường hợp còn đưa ra đủ các loại “giấy thông hành” có xác nhận của công ty, đơn vị. Tuy nhiên, nội dung xác nhận lại là không phải việc cấp thiết theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều người buộc phải quay đầu vì giấy tờ không hợp lệ

“Đủ các loại giấy hết, một số người không làm trong lĩnh vực thiết yếu cũng được công ty cấp giấy mang ra trình. Do đó, khi kiểm tra giấy này, chúng tôi phải xem rõ đó là công ty nào, chuyên lĩnh vực gì thì mới giải quyết. Tất cả những trường hợp không đúng quy định chúng tôi đã tiến hành nhắc nhở và bắt buộc phải quay đầu xe về lại, không cho tiếp tục lưu thông”, Đại uý Hoàng Đức Anh, Phó trưởng Công an phường Thành Công nói.

Một số trường hợp bị lâp biên bản xử lý vì ra đường không có lý do

Cũng theo Đại uý Hoàng, một số trường hợp không tuân thủ quy định thực hiện Chỉ thị 16 như ra đường không lý do, không có giấy xác nhận của chính quyền, đơn vị, không mang theo giấy tờ tuỳ thân…thì buộc phải tiến hành lập lập biên bản vụ việc, sau đó đề nghị UBND phường xử phạt theo quy định.

Cũng trong sáng nay, tại chốt kiểm tra của lực lượng liên ngành Công an, Dân quân, chính quyền phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột trên đường Phan Bội Châu cũng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với người dân tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, tổ công tác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp ra đường viện dẫn nhiều lý do khác nhau, đồng thời trình đủ các loại “giấy thông hành” để lưu thông nhưng khi kiểm tra, một số trường hợp đi ra ngoài không phải là thực sự cần thiết. “Tất cả những trường hợp này đều bị chúng tôi nhắc nhở, bắt ký cam kết không tái phạm và buộc phải quay lại. Riêng các trường hợp không có lý do, không có giấy xác nhận thì buộc phải lập biên bản xử lý”, một lãnh đạo phường Thành Nhất nói.

Văn Thành
.
.
.