Đầu tuần, Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, Nam Bộ nắng to

Thứ Hai, 06/01/2020, 06:51
Ngày làm việc đầu tuần mới, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời se lạnh. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ trời nắng, có nơi trên 33 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6-1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Thắng
.
.
.