Hà Nội mưa rét ngày cuối tuần, chất lượng không khí ở mức kém

Thứ Bảy, 21/12/2019, 07:23
Theo dự báo thời tiết, các tỉnh khu vực Bắc bộ sáng sớm và đêm 21-12 có mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội  trời rét với nền nhiệt thấp dao động 16-18 độ. Tuy nhiên chỉ số đo chất lượng không khí tại Hà Nội đều ở mức kém màu cam có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21-12, Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng vùng núi 14 - 17 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-24 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Cũng trong ngày 21-12, chỉ số đo chất lượng không khí (AQI) trên Cổng thông tin quan trắc môi trường tại tất cả các khu vực đặt điểm đo của Hà Nội đều ở mức kém màu cam (giá trị từ 101-150), những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

B.Châu
.
.
.