Hà Nội nắng ấm ngày nghỉ cuối tuần

Thứ Bảy, 04/01/2020, 06:55
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội hôm nay chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng đẹp, nhiệt độ dao động trong khoảng 23-26 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía nam có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

N.Công
.
.
.