Dân Sài Gòn...chống bão

Thứ Hai, 25/12/2017, 15:13
4h sáng 25-12, tại TP Hồ Chí Minh gió thổi mạnh, nhiều nhà ở các quận vùng ven thức giấc kiểm tra mái tôn, cây cối để gia cố, chằng néo. Hai giờ sau gió bớt thổi nhưng mưa rả ríc liên tục, bão Tembin đã thực sự ảnh hưởng đến TP Hồ Chí Minh. Tại các quận trung tâm người dân vẫn sinh hoạt và làm các công việc hằng ngày dù trời lạnh và mưa lất phất. Tại huyện Cần Giờ, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất TP Hồ Chí Minh nếu như bão vào, người dân nơi đây đã được chính quyền địa phương kêu gọi đến các điểm trú bão an toàn…

Xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) Công an, quân đội và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi cơn bão số 16 (bão Tembin) vào đất liền. Dù thông tin truyền thông đăng tin bão Tembin có khả năng không vào đất liền mà suy yếu sau đó đi qua phần mũi Cà Mau và qua vịnh Thái Lan tuy nhiên chính quyền địa phương cũng không chủ quan trong công tác phòng chống.

 4 điểm trú bão đã có hàng trăm người dân đến lưu trú được phục vụ nước, cơm và chăn ấm. 52 căn nhà có nguy cơ sập đổ và tốc mái đã được gia cố, 108 tàu, thuyền đã được neo đậu, trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Các đơn vị chiến đấu tiếp tục công tác khảo sát những điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Tembin và triển khai lực lượng khắc phục.

Tại các quận trung tâm, mưa nhỏ, gió lạnh nhưng nhiều người vẫn trùm áo mưa làm những công việc hằng ngày. Các trường học đóng cửa cho học sinh tránh bão 2 ngày. Nhiều phụ huynh không nắm được thông tin học sinh được nghỉ học nên đưa con đến trường rồi lại đưa con trở về nhà. 

Một số hình ảnh phóng viên CAND online ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh.

Biển Cần giờ vẫn lặng yên, lâu lâu có đợt gió lạnh và mưa rào
Người già, phụ nữ, trẻ em tránh bão tại Cần Giờ
Du khách nước ngoài cầm dù che mưa trú trước một tiệm ăn trên phố đi bộ Bùi Viện
Dù trời mưa, gió lạnh nhưng công việc hằng ngày vẫn diễn ra bình thường
Một số du khách trú "bão" trước chợ Bến Thành
Một cụ già bán hàng rong "sưởi ấm" cái lạnh bằng điếu thuốc
Du khách vẫn chưa hay tin có bão tại TP Hồ CHí Minh
Du khách nước ngoài cầm dù dạo quanh thành phố
Nhiều người mua vội áo mưa tiện lợi để chống bão
Một cặp vợ chồng người nước ngoài dạo trên đường phố
Dù trời lạnh nhưng người dân TP Hồ Chí Minh không bỏ được thói quen uống nước đá
Một người đàn ông cẩn thận mặc áo mưa và mang theo dù khi ra đường
Một tiệm sửa xe hoạt động dù trời đang mưa và gió lạnh
Một người bán vé số mưu sinh trong bão
Ảnh hưởng của bão khiến một số cửa hàng bán vải khu Soái Kình Lâm rơi và tình trạng ế ẩm

Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.