Nam Trung bộ khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão Damrey

Thứ Sáu, 03/11/2017, 16:40
Sáng ngày 3-11, khi cơn bão số 12 (bão Damrey) cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận 450km về phía đông với sức gió cấp 11-12, giật cấp 15. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ứng phó theo công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 1-11 của Thủ tướng Chính phủ.


Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường vào Khánh Hòa, Phú Yên chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Trong cuộc họp khẩn sáng ngày 3-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 1 người mất tích do mưa lũ trong 2 ngày qua, 5 căn nhà, 1.550 ha lúa và 70 ha hoa màu hư hỏng, ngập úng, 5.900 con gia cầm, gia súc bị chết, nước cuốn trôi, hơn 27 ha ao đìa tôm sú, ốc hương, hàu bị thiệt hại, 2.350 m đường giao thông và 3.100m kênh mương sạt lở; tổng thiệt hại ước tính 40 tỷ đồng. 

Phòng CSGT đường thủy Công an Khánh Hòa kêu gọi, hướng dẫn cho người dân giằng chống và khẩn trương rời khỏi nhà hàng nổi, lồng bè tôm cá ven vịnh Nha Trang.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục cứu hộ - cứu nạn  thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng ngư dân trên biển, cư dân sinh sống ven biển, ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở. Các địa phương ở Khánh Hòa đang triển khai sơ tán taị chỗ 34.818 người dân, sơ tán đến khu vực khác 98.717 người dân trước khi bão đổ bộ; cáp treo vượt biển từ cảng Phú Quý đến khu du lịch Vinpearl Nha Trang tạm dừng vận hành từ chiều ngày 3-11 cho đến khi bão tan. 

Sở GD-ĐT Khánh Hòa chỉ đạo cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ ngày 3 đến ngày 5-11. Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều tổ công tác của Phòng CSGT đường thủy Công an Khánh Hòa lên ca nô tuần tra tại các điểm du lịch  ven biển Nha Trang kêu gọi, hướng dẫn và vận động người dân rời khỏi nhà hàng nổi, lồng bè tôm cá sau khi giằng neo tránh bão; nghiêm cấm tàu du lịch đưa đón khách. 

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã điều động tàu SAR-274 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra biển cứu hộ 13 ngư dân  trên tàu đánh cá BĐ-98079 TS do ông Võ Văn Dũng – trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn bất ngờ hỏng máy trong đêm 2-11, trôi dạt ở vị trí 12022’00”N -109050’00”E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Bắc 37 hải lý.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm tại đập Thạnh Hòa ở phường An Nhơn, thị xã An Nhơn.

Tại Bình Định, các cơ quan chức trách đang hướng dẫn 15 tàu đánh cá nằm trong tầm nguy hiểm của bão, khẩn trương tìm nơi tránh trú. 12 ngư dân cùng tàu đánh cá BĐ-96699 TS do ông Trần Chim – trú ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trôi dạt ngoài khơi một tuần qua đã được 3 tàu đánh cá khác cứu hộ, lai dắt về đến cảng Quy Nhơn 3h ngày 3-11. 

Gần 50 cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã rà soát, lặn lội suốt buổi sáng nhưng đến trưa ngày 3-11 vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (50 tuổi) nhân viên Xí nghiệp thủy lợi 4 thuộc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định bị nước cuốn mất tích vào chiều 2-11, khi đang vớt rác, khơi thông dòng chảy cửa đập Thạnh Hòa ở phường An Nhơn, thị xã An Nhơn.

Tại Phú Yên, mưa lũ trong hai ngày qua đã có 1 người chết do lũ cuốn, 409 căn nhà ở huyện Đồng Xuân ngập lụt, 72ha lúa, 600ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ, 10.504m³ đất cùng hàng trăm mét bê tông kênh mương hư hỏng; trên các tỉnh lộ hơn 300m³ đất đá sạt lở, bồi lấp.

Tại Ninh Thuận đến trưa ngày 3-11 đã có 2.266 tàu đánh cá cùng 12.208 ngư dân đã neo đậu an toàn tại các bến bãi, 587 tàu đánh cá khác với hơn 5.000 ngư dân đang vận hành vào bờ . Các Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chữ hướng dẫn ngư dân neo đầu tàu thuyền an toàn, tránh va đập khi bão ập đến. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận chỉ đạo thường trực xuyên suốt ngày đêm tại 21 hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh để vận hành, điệu tiết xả lũ kịp thời.

Cùng với việc chuẩn bị lương thực thực phẩm, vật tư y tế cấp cứu, Công an các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã điều động hàng trăm cán bộ – chiến sĩ cùng với các phương tiện ca nô, ô tô, phao cứu sinh đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ người dân khi có tình huống xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.