Cưa quả bom hơn 300 kg để lấy thuốc nổ bán

Thứ Sáu, 10/05/2019, 14:57
Nguyễn Quả (Sn 1975) và Nguyễn Cường (Sn 1991), cùng trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã tiến hành cưa đứt phần đuôi quả bom nặng hơn 300 kg được phát hiện tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để lấy thuốc bom mang đi bán.

Vào lúc 8h15 ngày 9-5 khi đang cưa quả bom này, cả 2 đã bị Công an thị xã bắt quả tang. Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm 70kg thuốc bom cùng 1 số dụng cụ dùng để tháo gỡ bom mìn và quả bom nặng hơn 300 kg kể trên. Ngày 10-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiêu hủy thành công quả bom này. 

Đây là loại bom do Mỹ sản xuất ném xuống Việt Nam còn sót lại sau chiến tranh. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Hai người đàn ông "giỡn mặt tử thần" là quả bom 300 kg.

Thanh Bình
.
.
.