Cưa bom, hai người nhập viện

Thứ Sáu, 09/09/2016, 16:38
Trong lúc cả hai đang dùng hàn gió đá cưa quả bom để lấy thuốc nổ thì quả bom phát nổ khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.


Chiều 9-9, thông tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vẫn đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân Lê Minh Dũng (29 tuổi) và Lê Thúc Hải (28 tuổi, cùng trú tại xã Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Một trong hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 8-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Trong đó, bệnh nhân Dũng bị nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi. Còn bệnh nhân Hải bị nhiều vết thương ở vùng mắt, nát cánh tay trái.

Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đã dần ổn định. Riêng bệnh nhân Hải đang được người nhà yêu cầu chuyển xuống TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. 

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào chiều 8-9, cả hai anh Hải và Dũng mang bộ hàn gió đá ra cắt một quả bom để lấy thuốc nổ và trong lúc cắt thì quả bom phát nổ.

Văn Thành
.
.
.