Chồng tử vong, vợ con bị thương nặng trong vụ cháy nhà bí ẩn

Thứ Hai, 18/04/2016, 16:36
Ngôi nhà bất ngờ phát hỏa khiến chủ nhà tử vong, vợ và con trai (11 tuổi) bị bỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ...


Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào sáng 18-4, tại gia đình ông Hoàng Phi Khoa (55 tuổi, trú tại khu 4, thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo lời khai ban đầu của ông Phạm Văn Hải (55 tuổi, khu 4, thị trấn Thanh Hà), nhân chứng đầu tiên có mặt vào thời điểm vụ việc xảy ra thì khoảng 8 giờ cùng ngày, ông Hải đang ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Hoàng Phi Hùng (11 tuổi), con trai của ông Khoa và bà Mạc Thị Tú (34 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên).

Hiện trường vụ cháy.

Khi anh Hải chạy sang thì thấy 2 gian nhà ngang của gia đình ông Khoa đang bốc cháy ngùn ngụt. Ông Hải hô hoán rồi cùng những người hàng xóm đưa chị Tú ra ngoài; đồng thời lắp máy bơm, dập tắt đám cháy đang bùng lên dữ dội.

Mọi người sau đó phát hiện ông Khoa đã tử vong trong gian nhà ngang do cháy, còn con trai út của ông Khoa và chị Tú cũng bị bỏng nặng, cháy xém ở vùng đầu và mặt.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu do cháu Hùng cung cấp thì tối 17-4, bố mẹ cháu (ông Khoa - bà Tú) xảy ra xô xát, cãi vã...

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Thanh Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng là do mâu thuẫn trong gia đình.

Xuân Mai
.
.
.