Vợ không nấu cơm chồng đốt nhà, đòi tự vẫn

Thứ Năm, 25/02/2016, 19:27
Ngày 25-2, phiên xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Thái Thanh Lâm (ngụ quận Ô Môn) 6 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tối 5-9-2015, Lâm đi nhậu về gây sự với vợ vì không “nấu sẵn cơm nước”. Giận vợ, Lâm đốt nhà và cầm dao đòi tự vẫn. Hoảng sợ, người vợ gọi điện báo Công an phường. Khi lực lượng đến nơi khuyên ngăn, Lâm lớn tiếng la lối, thóa mạ và đánh vào mặt 2 chiến sĩ Công an.

Bị cáo Lâm tại phiên tòa.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND quận Ô Môn tuyên phạt Lâm 6 tháng tù giam. Lâm kháng cáo, xin được hưởng án treo. Xét hoàn cảnh bị cáo có nhân thân tốt, trong thời gian tại ngoại đã ăn năn hối cải nên tòa phúc thẩm sửa một phần bản án, cho hưởng án treo.

Văn Vĩnh
.
.
.