Huế đón các anh trở về từ Rào Trăng 3

Thứ Năm, 15/10/2020, 08:07
Tối 15/10, cán bộ từ đoàn cứu hộ cho biết, đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Trạm Kiểm lâm 67. 


13 thi thể của cán bộ, chiến sĩ  hy sinh trong đoàn công tác được tìm thấy trong ngày 15/10 sẽ được đưa về Bệnh viện quân y 268 để bảo quản và sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

DANH SÁCH 13 CÁN BỘ ĐOÀN CÔNG TÁC HY SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ TÌM KIẾM CỨU NẠN

1. Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN

- Chức vụ: Phó tư lệnh Quân khu 4

2. Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG

- Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

3. Đồng chí Trung tá BÙI PHI CÔNG

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

4. Đồng chí Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

5. Đồng chí Thượng tá HOÀNG MAI VUI

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

6. Đồng chí Trung tá LÊ TẤT THẮNG

- Chức vụ: Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

7. Đồng chí Trung tá TRẦN MINH HẢI

- Chức vụ: Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế

8. Đồng chí Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC

- Chức vụ: Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đồng chí Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

- Chức vụ: Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

10. Đồng chí Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG

- Chức vụ: Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

11. Đồng chí Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC

- Chức vụ: Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền

13. Đồng chí PHAN VĂN HƯỚNG

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Theo QĐND

19h20: Tìm thấy 13 thi thể của đoàn cứu nạn

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 4 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 nâng tổng số tìm kiếm được là 13 người. 

Lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân ra ngoài, danh tính các nạn nhân đang lần lượt được xác định.


17h: Tìm thấy thi thể thứ 9 tại khu vực Trạm 67

Cuối giờ chiều 15/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thi thể thứ 8 và thứ 9 trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu sạt lở.

Những thi thể này được đưa về Bệnh viện 268 (TP Huế), sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268.

Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm vùi lấp toàn bộ Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67, các CBCS tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, an toàn, nhằm tìm kiếm bằng các nạn nhân còn lại.

Trước đó, trong ngày 15/10, lực lượng Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 CBCS mất tích tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 đóng trên đường di chuyển vào thủy điện Rào Trăng 3.

15h45': Tìm thấy 7 thi thể

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 CBCS mất tích tại Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 đóng trên đường di chuyển vào thủy điện Rào Trăng 3 và tìm thấy 7 thi thể của cán bộ đoàn.

Tìm thấy 7 thi thể cán bộ trong đoàn.

Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất. Trong đó sẽ tập trung nhân lực, phương tiện đến địa điểm tìm kiếm tiểu khu 67.

Xe cứu thương vào hiện trường.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tổ chức trinh sát đường không, đường thủy, tìm kiếm cứu nạn tại tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; khôi phục tuyến đường 71 vào tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; vận chuyển lương thực bằng đường không, đường thủy vào các khu vực bị cô lập.

14h15': Tìm thấy 6 thi thể trong đoàn công tác gặp nạn

Đến đầu giờ chiều 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ và đã đưa ra ngoài. Danh tính các nạn nhân chưa vẫn chưa được xác định.

12h: Tìm thấy 1 thi thể trong đoàn 13 người mất tích

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy 1 thi thể trong  đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 (Trạm Kiểm lâm 67). 

Trước đó, tỉnh đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Vật dụng của đoàn công tác được tìm thấy tại khu sạt lở. (Ảnh: Tiền Phong)
Tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 15/10, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân Khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Sau buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã có buổi hội ý với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các Cục, nghiệp vụ Bộ Công an để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung nên yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 một cách khẩn trương. 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích, có khả năng các nạn nhân mất tích ở dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao đổi với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình.

Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và CHCN cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. 

“Ngày hôm nay, phải thông đến Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân còn lại. Dự báo, ngày mai 16/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Chó nghiệp vụ tìm người mất tích

Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường trung cấp biên phòng 24, gồm 7 cán bộ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích tại trạm kiểm lâm 67. 

Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Báo QNND.

Huấn luyện viên là những người nhiều kinh nghiệm, chó nghiệp vụ có khứu giác tốt và đã qua nhiều vụ giải cứu phức tạp. Tuy vậy, đất đá sạt lở ở trạm kiểm lâm cao ngang người với nhiều khối đá to, cây cối lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

10h45': Khu sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 có nơi bùn dày 4m

Sáng 15/10, các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các công nhân mắc kẹt tại Thủy điện Rào Trăng 3, 4 và 13 cán bộ, chiến sĩ bị mất tích, với tinh thần phải tranh thủ từng phút, từng giờ, chạy đua với thời gian và mưa bão.

Tại khu vực này sạt lở diện tích rộng và lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn tại khu vực tìm kiếm.

1 cán bộ từ đoàn cứu hộ tại trạm kiểm lâm 67 cho biết, công tác tìm kiếm 13 người mất tích ở đây rất khó khăn. Khu vực này hiện như một túi bùn nhão, diện tích khoảng 1 hecta, dày 4m.

Các xe múc nhỏ được điều đến cùng với chiến sĩ đào tay. Tuy nhiên đất nhão rất dễ lún nên không thể huy động máy móc làm mạnh. Nếu làm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian.

Các phương tiện cơ giới, máy móc được huy động vào công tác cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo ông Phan Thiên Định, ngoài tìm kiếm tại trạm kiểm lâm 67, lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến lên đường 71. Còn tại thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp tục tìm kiếm, đồng thời cho khảo sát lại địa hình khu vực này để phân tích xu hướng, khả năng những người mất tích nằm ở khu vực nào.  

Ông Định cho hay, sau khi thông tuyến đường 71, lực lượng chức năng sẽ sử dụng cơ giới để tìm kiếm. Khối lượng sạt lở ở Rào Trăng 3 rất lớn nên phải sử dụng cơ giới mới tìm kiếm hiệu quả chưa thể nói trước bởi những khó khăn chồng chất.

Tại đây, những đoạn đường đã thông tuyến hiện vẫn còn hàm ếch, có dấu hiệu sạt lở lại nên phải gia cố. Trong khi đó, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 hiện cũng có một số chỗ sạt lở, chưa đánh giá cụ thể được, phải làm đến đâu đánh giá đến đó.

Các phương tiện kỹ thuật cao được đưa vào xác định vị trí người gặp nạn.

Gần 1 nghìn người tham gia công tác cứu hộ

Trước đó, ngày 14/10, các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường sạt lở từ 3 mũi: đường không, đường thủy và đường bộ.

- Hàng không: Trực thăng trinh sát, phát hiện và cứu trợ lương thực, thực phẩm cho những người gặp nạn.

- Đường thủy: Cảnh sát đi thuyền máy và cano, lần lượt tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3, phát hiện một thi thể nam tại Rào Trăng 3, đưa về bệnh viện Đa khoa Bình Điền để xác nhận danh tính. Ngoài ra, cảnh sát di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về TP Huế.

- Đường bộ: Hàng trăm người và hàng chục xe cơ giới, xe đặc chủng mở đường vào điểm sạt lở; đến 12h30 vào được trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Tổng số người tham gia tìm kiếm, cứu nạn gần 1.000 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng điều động 666 CBCS và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương 312 người và 68 phương tiện các loại.


Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

6h30': Chạy đua với thời gian cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 15/10 trao đổi với PV cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận đến thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71.

Ngày hôm qua các lực lượng đã đi đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng 67 theo đường bộ 71. Từ đây sẽ tiếp tục đi tiếp vào Rào Trăng 3, dự kiến và cố gắng đến chiều nay sẽ tới nơi.

Triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường nơi sạt lở.

Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích tại trạm 67 vì ngày 16/10 dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão.

Nói về tình trạng sạt lở tại trạm 67 và tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Định cho biết, đánh giá ban đầu, tại Rào Trăng 3 kinh khủng hơn rất nhiều vì tới cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống...

Nạn nhân tử nạn được đưa khỏi khu vực sạt lở bằng đường thủy.

Chiều 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Ngoài ra, chính quyền và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam tại thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn. 


My Ban - Anh Khoa
.
.
.