Trận lũ quét và mưa to 'trị giá' hơn 110 tỷ đồng

Thứ Bảy, 01/08/2015, 19:55
Trận lũ quét đã khiến con số thiệt hại của huyện Tuần Giáo tăng đột biến, với con số hơn 110 tỷ đồng. Với một huyện nghèo, Nhà nước bao cấp hầu hết nhân sách, đây là con số "khủng"...




Chiều tối ngày 1/8, trao đổi với PV CAND, ông Lò Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Đến ngày 1/8, mưa lũ đã gây thiệt hại 213 ngôi nhà (trong đó sập hoàn toàn 2 nhà, ngập 80, sạt lở đất gây hư hại 131). Mưa lũ cũng làm gẫy 3 cột điện, 159 mương phai, cuốn trôi hoàn toàn 10km mương, 59 đập đầu mối, 75 công trình nước sinh hoạt, 450 ha lúa (trong đó có 200ha lúa nước) bị thiệt hại từ 70% trở lên; 30ha ao cá, 20 con gia súc, 11.500 con gia cầm… bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại toàn huyện Tuần Giáo ước tính đến ngày 1/8 là khoảng 110 tỷ đồng.

Hiện trường khi cơn lũ đi qua.

Như đã đưa tin, khoảng 7h sáng, đập Huổi Củ bất ngờ bị vỡ tung, dòng nước hung hãn cuồn cuộn quét qua khu phố Tân Tiến, sau đó ập xuống các khu phố trung tâm thị trấn Tuần Giáo, (Điện Biên) cuốn trôi 4 người và tài sản người dân...

Cầu treo dân sinh vào bản Hiệu, xã Chiềng Sinh bị lũ cuốn làm hư hỏng.
Nguyên nhân vỡ đập Huổi Củ là do mưa to, áp lực nước quá lớn dẫn đến vỡ đập, kéo theo hàng loạt những ao, hồ lớn nhỏ ở phía dưới tạo dòng chảy lớn, gây lũ ống. Đến 11h30 ngày 1/8, nước lũ sau khi vỡ đập Huổi Củ đã cơ bản đã rút nhưng tình trạng ngập cục bộ ở thị trấn Tuần Giáo vẫn khá nghiêm trọng.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tuần Giáo giúp dân sau trận lũ. Ảnh: Trường Long
 
Người dân đang dọn dẹp sau khi cơn lũ đi qua.


Khánh Hòa - Mạnh Hà
.
.
.