Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về COVID-19

Thứ Ba, 22/06/2021, 16:43
Ngày 22/6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.N.Đ (32 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Châu Đức phát hiện vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 27/5, trên trang Facebook cá nhân “Ku Duc (Nguyen)” đăng tải bài viết có nội dung danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp F1 SARS-CoV-2 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức kèm dòng trạng thái “Cô Vy với dương tính tới rồi”.

Công an huyện Châu Đức làm việc với N.N.Đ vì đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Facebook.

Bài viết trên được lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang trong dân trên địa bàn huyện về tình hình dịch bệnh COVID-19. Sau đó, Công an huyện Châu Đức đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định Facebook trên là của N.N.Đ. nên đã mời N.N.Đ lên làm việc. Tại cơ quan Công an, N.N.Đ thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và cũng là người đưa thông tin nêu trên lên mạng.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xử phạt N.N.Đ 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng theo Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (mức xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng).


Phú Lữ - Trí Bình
.
.
.